09/05/2018 18:30 GMT+7

Ngắm nội thất chiếc ‘Air Force Un’ của ông Kim Jong Un

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Chiếc chuyên cơ chở nhà lãnh đạo Triều Tiên tới Trung Quốc tuần này có tên chính thức là "Chammae-1” hay Goshawk-1, nhưng người ta nhớ nhiều hơn tới biệt danh được nói trại ra là ‘Air Force Un”, hiểu theo nghĩa "Không lực của ông Un".

Ngắm nội thất chiếc ‘Air Force Un’ của ông Kim Jong Un - Ảnh 1.

Chủ tịch Kim Jong Un có bàn làm việc trên chuyên cơ - Ảnh: AFP/RODONG SINMUM

Theo hãng tin AFP, chiếc máy bay Ilyushin-62 được sản xuất từ thời Liên Xô (cũ) có in tên nước và quốc kỳ của Triều Tiên trên thân máy bay từng xuất hiện lần đầu tiên từ 4 năm trước. Đây cũng là phương tiện thường chở nhà lãnh đạo Triều Tiên trong các chuyến công tác tới nhiều khu vực khác nhau trong nước.

Rất hiếm khi người ta có dịp quan sát kỹ những hình ảnh chụp nội thất bên trong chiếc máy bay. Nhưng những hình ảnh công bố trên tờ báo chính thức của đảng Lao động Triều Tiên Rodong Sinmum hôm nay (9-5) đã cho thấy nhà lãnh đạo Kim Jong Un đang ngồi trong một chiếc ghế bành bọc da, nhìn ra bên ngoài và vẫy tay chào phái đoàn chủ nhà Trung Quốc.

Trong các bức ảnh trên báo Rodong Sinmum, người ta thấy những thiết bị có nối dây cáp có vẻ như gồm một chiếc điện thoại để bàn, một bộ đàm intercom và một thiết bị router đặt ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ bóng lộn. Tại đó ông Kim Jong Un đang ngồi trước một chiếc laptop màu bạc.

Ngoài ra còn có một màn hình màu thể hiện lộ trình bay được gắn phía trên cửa sổ ngay cạnh chỗ ngồi nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Chuyến công du tới Trung Quốc hôm 7 và 8-5 là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của ông Kim Jong Un bằng máy bay kể từ khi ông lên nắm quyền năm 2011. Trước đó, trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới Bắc Kinh vào tháng 3 năm nay, ông đã chọn di chuyển bằng tàu hỏa.

Ngắm nội thất chiếc ‘Air Force Un’ của ông Kim Jong Un - Ảnh 2.

Chủ tịch Kim được tiếp đón nồng hậu ở Đại Liên, Trung Quốc - Ảnh: AFP/RODONG SINMUM

Mặc dù các hình ảnh trên báo Rodong Sinmum cho thấy chiếc chuyên cơ của nhà lãnh đạo Triều Tiên được bài trí rất thoải mái, lịch sự song giới chuyên gia cũng tỏ ý lo ngại về "tuổi đời" khá lâu của nó cũng như băn khoăn về vấn đề bảo trì phương tiện.

Giới quan sát cho rằng khó khăn về phương tiện của nhà lãnh đạo Triều Tiên rất có thể là một yếu tố tác động tới quyết định lựa chọn địa điểm cho cuộc hội đàm Mỹ - Triều sắp diễn ra.

Theo đó những địa điểm được cân nhắc tới nay gồm khu DMZ ở biên giới liên Triều, Singapore và Mông Cổ, trước đó Thụy Sĩ cũng đã được đưa vào diện xem xét.

Lần đầu tiên người ta thấy ông Kim Jong Un cùng vợ chụp ảnh khi bước ra khỏi chiếc chuyên cơ này là tháng 5-2014.

Kể từ đó đến nay, người ta cũng thường thấy ông Kim dùng máy bay đi lại trong nước. Thói quen di chuyển bằng đường không của ông Kim Jong Un rõ ràng khác hẳn với cha ông và cũng là nhà lãnh đạo tiền nhiệm của Triều Tiên, ông Kim Jong Il.

Trong suốt 17 năm tại nhiệm,ông Kim Jong Il rất ghét máy bay và chỉ dùng chiếc tàu hỏa được đảm bảo an ninh rất cao để đi lại trong các chuyến công tác.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên