Ngắm con công trắng muốt và gà lôi trắng ở Vườn quốc gia U Minh Thượng

Vườn quốc gia U Minh Thượng (xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang) thời gian qua đã tiếp nhận và chăm sóc con công trắng và gà lôi trắng quý hiếm. Du khách thích thú đến xem con công trắng và gà lôi trắng trên.

Ngắm con công trắng muốt và gà lôi trắng quý hiếm ở Vườn quốc gia U Minh Thượng - Ảnh 1.

Gà lôi trắng quý hiếm ở Vườn quốc gia U Minh Thượng (xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang) - Ảnh: CHÍ CÔNG

Những ngày qua, phóng viên Tuổi Trẻ có trở lại khu nuôi nhốt và chăm sóc động vật hoang dã ở Vườn quốc gia U Minh Thượng (xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang) để tham quan và chiêm ngưỡng nét đẹp của con công trắng (hay gọi công Ấn Độ, nằm trong nhóm cần được bảo tồn) và con gà lôi trắng quý hiếm.

Tại đây, con công trắng và con gà lôi được nhân viên Vườn quốc gia bố trí 2 chỗ nuôi tách biệt, sạch sẽ và thông thoáng. 

Hai con vật trên đều lanh lẹ, khỏe mạnh và có bộ lông trắng mượt mà.

Anh Danh Ngọt - nhân viên chăm sóc động vật hoang dã ở Vườn quốc gia U Minh Thượng - cho biết kể từ khi tiếp nhận đến nay, anh và nhân viên ở vườn đều chăm chút, chăm sóc cẩn thận con công trắng và con gà lôi trắng quý hiếm này.

Ngắm con công trắng muốt và gà lôi trắng quý hiếm ở Vườn quốc gia U Minh Thượng - Ảnh 2.

Con gà lôi trắng nặng khoảng 1,8kg ở Vườn quốc gia U Minh Thượng - Ảnh: CHÍ CÔNG

Theo anh Ngọt, con công trắng thường ăn lúa và lúa nảy mầm (khoảng 1 tuần cho ăn 1 lần); gà lôi trắng cũng ăn lúa, côn trùng... Con gà lôi trắng có trọng lượng khoảng 1,8kg với bộ lông màu trắng đan xen sọc đen, chân có màu đỏ rất đẹp. Gà lôi trắng trên là con mái. 

Còn con công trắng trên là con mái, nặng khoảng 2,8kg với bộ lông trắng tinh rất đẹp.

Ngắm con công trắng muốt và gà lôi trắng quý hiếm ở Vườn quốc gia U Minh Thượng - Ảnh 3.

Con công trắng có bộ lông đẹp và được chăm sóc kỹ ở Vườn quốc gia U Minh Thượng (xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang) - Ảnh: CHÍ CÔNG

"Con công trắng và gà lôi trắng hiện sống khỏe mạnh. Là động vật hoang dã nên đơn vị đang tiếp tục theo dõi về chế độ sinh tồn và tự kiếm ăn của chúng", anh Ngọt nói.

Vườn quốc gia U Minh Thượng không chỉ sở hữu diện tích rừng tràm trên đất than bùn độc đáo, khai thác du lịch sinh thái mà còn là nơi tiếp nhận và chăm sóc nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm, gồm: rùa, trăn gấm, trăn đất, khỉ, giang sen, cá sấu… 

Ngắm con công trắng muốt và gà lôi trắng quý hiếm ở Vườn quốc gia U Minh Thượng - Ảnh 4.

Du khách ngắm nhìn công trắng ở Vườn quốc gia U Minh Thượng - Ảnh: CHÍ CÔNG

Thời gian qua vườn này còn là điểm đến để học sinh và du khách tham quan chiêm ngưỡng các loài động vật hoang dã quý hiếm và giáo dục môi trường.

Ngắm con công trắng muốt và gà lôi trắng quý hiếm ở Vườn quốc gia U Minh Thượng - Ảnh 5.

Du khách đến tham quan và xem các loài động vật hoang dã, trong đó có con công trắng và gà lôi trắng quý hiếm ở Vườn quốc gia U Minh Thượng - Ảnh: CHÍ CÔNG

Chiêm ngưỡng con công trắng và gà lôi trắng quý hiếm ở Vườn quốc gia U Minh Thượng - Ảnh 6.Từ vụ gà lôi trắng: Bài học về xây dựng và áp dụng luật

Vụ một người nuôi gà lôi nhân giống để bán bị phạt 6 năm tù giam nay được đưa ra xử phúc thẩm và được miễn trách nhiệm hình sự vào ngày 17-10.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất