
Bộ trưởng Trần Đức Thắng, Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an và Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng chủ trì hội nghị - Ảnh: K.TRUNG
Ngày 16-3, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết kế hoạch 628 về phối hợp tuyên truyền, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản Việt Nam.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sau gần ba tháng triển khai, công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng từ trung ương đến địa phương đã đạt nhiều kết quả tích cực.
Hàng trăm ngàn lượt người dân đã được tiếp cận thông tin; hàng ngàn tổ chức, cá nhân ký cam kết không săn bắt, buôn bán động vật hoang dã và không sử dụng ngư cụ cấm.
Về công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, các lực lượng đã phát hiện và xử lý 1.784 vụ vi phạm liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản.
Một số vụ điển hình: Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05) phát hiện và chuyển hai vụ có dấu hiệu hình sự - liên quan đến nuôi nhốt nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm thuộc phụ lục I CITES tại phường Đông Hòa (TP.HCM) và nuôi nhốt trái phép 715 cự đà Nam Mỹ thuộc phụ lục II CITES.
C05 phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra ba địa điểm nuôi nhốt tại các phường Bình Thạnh, Lái Thiêu và xã Củ Chi (TP.HCM), phát hiện 1.279 con rồng Nam Mỹ. Các chủ cơ sở không có hồ sơ lâm sản hợp pháp. C05 đã bàn giao hồ sơ cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM xử lý theo quy định.
Công an TP.HCM phát hiện một người ở phường Long Nguyên nuôi nhốt trái phép 49 con gà lôi trắng (nhóm IIB), 17 con gà lôi lam lưng trắng và một con trăn. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố một bị can.
Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện một người vận chuyển trái phép 22 cá thể tê tê thuộc loài nguy cấp, quý hiếm và ba người khác vận chuyển trái phép 78 cá thể khỉ đuôi dài. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố vụ án, khởi tố ba bị can.
Công an TP Hà Nội phát hiện một người ở xã Thường Tín vận chuyển trái phép 2,6kg ngà voi. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố một bị can.

Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Giáo hội Phật giáo Việt Nam ký kết kế hoạch phối hợp về công tác tuyên truyền, hướng dẫn tăng ni, phật tử thực hành phóng sinh đúng cách và bảo vệ đa dạng sinh học giai đoạn 2026-2028 - Ảnh: K.TRUNG
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết thời gian tới, hai bộ sẽ tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để kiểm tra, tuần tra và xử lý nghiêm các hành vi săn bắt, buôn bán, vận chuyển, nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép và sử dụng ngư cụ cấm trong khai thác thủy sản.
Hai bộ cũng sẽ đấu tranh với các đường dây, mạng lưới buôn bán động vật hoang dã hoạt động có tổ chức, xuyên địa bàn.
Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về môi trường
Trong khuôn khổ hội nghị, Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ký kế hoạch phối hợp về kiểm tra, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường.
Theo Bộ trưởng Trần Đức Thắng, tình hình vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường còn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, hành vi ngày càng tinh vi, như xả thải trái phép, chôn lấp chất thải không đúng quy định, sử dụng công nghệ để làm sai lệch, gian lận dữ liệu hệ thống quan trắc tự động giám sát phát thải của các cơ sở.
Thời gian tới, ông Thắng đề nghị các đơn vị của hai bộ nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành trong điều tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường; chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kể cả truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận