
Những người dân gần một tòa nhà bị phá hủy ở Toshkovka, Luhansk - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, ngày 1-7, truyền hình nhà nước Nga dẫn lời quan chức cấp cao Leonid Pasechnik, cho biết nước này đã kiểm soát hoàn toàn vùng Luhansk, khu vực nằm ở miền đông Ukraine.
Đây là dấu mốc lớn đầu tiên sau 3 năm kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2-2022 theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin.
Với diện tích khoảng 26.700km2, Luhansk trở thành tỉnh đầu tiên của Ukraine rơi hoàn toàn vào tay Nga kể từ khi Maxcơva sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014.
Trong tuyên bố của mình, ông Pasechnik nói: "Toàn bộ lãnh thổ Luhansk đã được giải phóng - 100% lãnh thổ".
Ukraine từ lâu đã bác bỏ mọi tuyên bố chủ quyền của Nga đối với Luhansk cũng như các khu vực khác nằm trong lãnh thổ được quốc tế công nhận là của Ukraine.
Kiev khẳng định những tuyên bố của Maxcơva là "vô căn cứ và phi pháp", đồng thời cam kết không bao giờ công nhận chủ quyền của Nga tại những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.
Về phần mình, Nga vẫn giữ quan điểm cứng rắn rằng các vùng lãnh thổ này giờ đã là một phần lãnh thổ Nga, nằm dưới "ô hạt nhân" bảo vệ của Maxcơva và sẽ không bao giờ được trả lại cho Ukraine.
Tính đến thời điểm này, Nga đang kiểm soát gần 19% diện tích lãnh thổ được quốc tế công nhận là của Ukraine. Bên cạnh Luhansk, Nga cũng chiếm giữ hơn 70% diện tích các vùng Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson, cùng với một số phần nhỏ tại các khu vực Kharkov, Sumy và Dnipropetrovsk.
Theo Reuters, tuyên bố kiểm soát toàn bộ vùng Luhansk của Nga chắc chắn sẽ khiến căng thẳng quân sự và ngoại giao giữa Maxcơva và Kiev tiếp tục leo thang trong thời gian tới.
Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra xác nhận chính thức, và chính quyền Ukraine cũng chưa có phản hồi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận