22/08/2024 17:01 GMT+7

Nga tuyên bố hạ xe tăng Abrams ở Kursk, nhắc nhở vũ khí Mỹ đã vào đất Nga

Chỉ huy lực lượng Akhmat của Nga tuyên bố đã tiêu diệt một xe tăng Abrams - loại vũ khí chiến đấu chủ lực được Mỹ viện trợ cho Ukraine tại chiến trường Kursk.

Nga tuyên bố hạ xe tăng Abrams ở Kursk, nhắc nhở vũ khí Mỹ đã vào đất Nga - Ảnh 1.

Xe tăng Abrams mà Mỹ viện trợ cho Ukraine bị quân đội Nga tiêu diệt gần thành phố Avdiivka hồi tháng 3 - Ảnh: SPUTNIK

Nga nói diệt xe tăng Abrams ở Kursk

Theo Hãng thông tấn RIA Novosti, ngày 22-8, ông Apty Alaudinov - cục phó Cục Chính trị quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Nga kiêm chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Akhmat - khẳng định quân đội nước này vừa tiêu diệt một xe tăng Abrams và nhiều mục tiêu quân sự của Ukraine khác trên chiến trường Kursk.

Abrams là dòng xe tăng chiến đấu chủ lực của quân đội Mỹ trong nhiều thập kỷ qua. Đến nay, Washington đã viện trợ cho Kiev ít nhất 31 chiếc xe tăng thuộc dòng này.

Ông Alaudinov tuyên bố trên Telegram: "Chúng tôi đã đánh trúng hàng chục trang thiết bị các thể loại, bao gồm cả xe bán tải và một xe tăng Abrams. Bên cạnh đó, nhiều khẩu pháo cũng bị phá hủy".

Ngoài ra, chỉ huy lực lượng Akhmat cũng khẳng định binh sĩ Ukraine tại Kursk đang tìm cách triển khai lại lực lượng. Tuy nhiên, ông Alaudinov không nêu chính xác địa điểm xảy ra vụ tấn công hay bình luận sâu về cách Kiev tái cơ cấu lực lượng.

Chính quyền Kursk triển khai "phòng trú ẩn" lưu động

Nga tuyên bố hạ xe tăng Abrams ở Kursk, nhắc nhở vũ khí Mỹ đã vào đất Nga - Ảnh 3.

Một cấu trúc bê tông chống đạn được triển khai trên đường phố Kursk - Ảnh: R.T.

Trong khi đó, cũng trong ngày 22-8, chính quyền vùng Kursk cho biết bắt đầu lắp đặt các "phòng trú ẩn" bằng bê tông trên đường phố, nhằm bảo vệ dân thường khỏi các cuộc tấn công của Ukraine.

Các cấu trúc này có hình dáng hộp chữ nhật đơn giản, được làm bằng bê tông dày, giúp phần nào bảo vệ người ở bên trong khỏi bom đạn.

Quyền thống đốc vùng Kursk, ông Alexei Smirnov, chia sẻ: "Theo chỉ đạo của tôi, chính quyền thành phố Kursk (thủ phủ vùng Kursk) đã đánh dấu một số địa điểm quan trọng cần lắp đặt các nhà trú ẩn dạng khối hộp bằng bê tông".

Các địa điểm lắp đặt trên đều là những nơi đông người, trong đó có khoảng 60 trạm xe buýt.

Ông Smirnov cũng cho biết các cấu trúc trên cũng sẽ được lắp tại hai thị trấn Zheleznogorsk và Kurchatov. Trong đó thị trấn Kurchatov là nơi có nhà máy điện hạt nhân Kursk - nơi Matxcơva từng đưa ra cáo buộc Kiev có ý định tấn công.

Cũng trong ngày 22-8, một quan chức Nga khẳng định lực lượng nước này đã ngăn chặn âm mưu tràn vào vùng Bryansk của một nhóm quân Ukraine, cách Kursk khoảng 240km. Người này không cho biết thêm về vụ việc trên.

FSB bắt ba người nghi là tình báo Ukraine ở Crimea

Ngày 22-8, Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố vừa bắt ba người nghi là tình báo quân sự Ukraine ở bán đảo Crimea.

Trong đó có hai người là công dân Nga và một người mang hộ chiếu Moldova.

Ba người này bị FSB cáo buộc chuẩn bị tấn công phá hoại nhắm vào trạm bơm cấp nước ngọt cho thành phố Kerch trên bán đảo này. Ngoài ra, cả ba cũng bị tố thu thập thông tin về quân đội Nga.

Trong video thẩm vấn được đăng trên Telegram, một trong ba người khẳng định được một nhân viên đặc nhiệm quân đội Ukraine chiêu mộ. Người này khai được đưa đến Kiev để huấn luyện chế tạo bom tự chế.

Sau đó tháng 9-2023, phía Ukraine giao người này nhiệm vụ cài bom phá hoại một đường ống dẫn khí đốt trong khu vực Nga kiểm soát.

Hiện Ukraine chưa phản hồi những thông tin trên.

Nga tuyên bố hạ xe tăng Abrams ở Kursk, nhắc nhở vũ khí Mỹ đã vào đất Nga- Ảnh 4.Ukraine liên tục tấn công Nga bằng drone, phá hoại khu vực biên giới

Trong hai ngày 21 đến 22-8, Nga ghi nhận nhiều drone của Ukraine xâm nhập lãnh thổ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nga Kursk Ukraine Crimea