Thứ 2, ngày 27 tháng 6 năm 2022
Nga triệu đại sứ EU, cảnh báo hậu quả vì lệnh cấm 'chưa từng có' của Lithuania
TTO - Ngày 21-6, Bộ Ngoại giao Nga triệu tập đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Matxcơva, ông Markus Ederer, để phản đối về các biện pháp hạn chế đối với việc vận chuyển hàng hóa tới vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga.

Một nhân viên hải quan Nga làm việc tại cảng thương mại ở Baltiysk, vùng Kaliningrad, Nga - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin AFP, Bộ Ngoại giao Nga cho biết những "biện pháp hạn chế chống Nga" như trên là không thể chấp nhận được. Matxcơva nói rằng những hành động này vi phạm các nghĩa vụ pháp lý và chính trị liên quan của EU và dẫn đến leo thang căng thẳng.
Phát biểu sau khi bị triệu tập, đại sứ Markus Ederer nói rằng ông kêu gọi phía Nga "giữ bình tĩnh" và "giải quyết vấn đề này bằng con đường ngoại giao", theo Hãng tin TASS.
Động thái trên của Nga diễn ra sau khi Lithuania (Litva) cấm vận chuyển hàng hóa nằm trong danh sách trừng phạt của EU thông qua nước này tới vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga từ ngày 17-6. Các mặt hàng Nga nằm trong danh sách trừng phạt của EU bao gồm than đá, kim loại, vật liệu xây dựng...
Matxcơva nói rằng lệnh cấm của Lithuania là "chưa từng có tiền lệ" và "trái pháp luật", đồng thời yêu cầu Lithuania ngay lập tức dỡ bỏ lệnh cấm.

Vị trí của Kaliningrad - Ảnh: EURO NEWS
Cũng trong ngày 21-6, thư ký Hội đồng An ninh liên bang Nga Nikolai Patrushev cảnh báo EU và Lithuania về những hậu quả "nghiêm trọng" vì lệnh cấm nói trên.
"Nga chắc chắn sẽ đáp trả những hành động thù địch như vậy" - ông Patrushev nói tại một cuộc họp an ninh ở Kaliningrad.
Ông nói thêm rằng "các biện pháp thích hợp" sẽ được đưa ra "trong tương lai gần". "Hậu quả của chúng sẽ có tác động tiêu cực nghiêm trọng đến dân số Lithuania" - ông Patrushev cảnh báo.
Với vị trí nằm giữa Lithuania và Ba Lan (hai nước đều là thành viên EU và liên minh quân sự NATO), vùng Kaliningrad không có chung biên giới trên bộ với Nga. Khu vực bên bờ biển Baltic này là căn cứ của Hạm đội Baltic của Nga. Matxcơva cho biết họ đã triển khai tên lửa Iskander (có khả năng mang đầu đạn hạt nhân) tại đây.
-
TTO - Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin y tế do Bộ Y tế tổ chức chiều nay 27-6, ông Phan Trọng Lân, cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cho biết Việt Nam đã ghi nhận sự xâm nhập của biến thể phụ BA.5. Đây là biến thể phụ của dòng Omicron.
-
TTO - Vụ lừa đảo chiếm đoạt 120 tỉ đồng liên quan đến một trưởng phòng Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, cơ quan chức năng đã hoàn tất điều tra và tiến hành truy tố.
-
TTO - Trong 24 giờ qua, ca mắc mới cả nước tăng trở lại với 637 ca, riêng Hà Nội tăng ngày thứ 8 liên tiếp với 188 ca. Trong ngày, có 6.653 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, không có ca tử vong.
-
TTO - “Ký cam kết tiêm chủng thể hiện chúng ta đặt vai trò của người dân cao hơn trong công tác phòng chống dịch trong giai đoạn bình thường mới, khi xuất hiện các biến chủng mới. Việc ký cam kết trách nhiệm là cần thiết” - ông Phan Trọng Lân nói.
-
TTO - Nga khẳng định có tiền nhưng không thể trả cho chủ nợ, do đã bị cắt ra khỏi mạng lưới thanh toán tiền tệ quốc tế. Việc phương Tây dùng đòn tâm lý chiến khiến Nga bị 'vỡ nợ kỹ thuật' sẽ gây tác động như thế nào?
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận