01/08/2023 15:46 GMT+7

Nga tố Ukraine không kích các tàu Hạm đội Biển Đen

Nga vừa cáo buộc Ukraine tấn công các tàu thuộc Hạm đội Biển Đen bằng xuồng không người lái, cho rằng hành động này "chỉ cho thấy sự yếu kém của phía Kiev".

Tàu tuần tra Vasily Bykov thuộc Hạm đội Biển Đen - Ảnh: RIA NOVOSTI

Tàu tuần tra Vasily Bykov thuộc Hạm đội Biển Đen - Ảnh: RIA NOVOSTI

Bộ Quốc phòng Nga vừa cáo buộc các lực lượng Ukraine cố gắng tấn công các tàu thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga bằng xuồng không người lái tối 31-7 (giờ địa phương), theo Hãng thông tấn RIA.

Cụ thể, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã phá hủy thành công xuồng không ngưởi lái mà lực lượng Ukraine dùng để tấn công hai tàu tuần tra Sergei Kotov và Vasily Bykov.

Nga cho rằng các tàu tuần tra thuộc Hạm đội Biển Đen bị tấn công khi đang kiểm soát tình hình vận tải biển tại khu vực phía tây nam Biển Đen, cách Sevastopol, thành phố lớn nhất trên bán đảo Crimea (Nga sáp nhập năm 2014), 340km.

Trước đó, phía Nga cũng tố Ukraine tấn công tàu Sergei Kotov trên bằng thiết bị không người lái vào ngày 25-7.

Cho đến nay, phía Kiev vẫn chưa lên tiếng xác nhận hoặc phủ nhận về các vụ tấn công bằng drone ở thủ đô Matxcơva và cả các tàu thuộc Hạm đội Biển Đen.

Cũng trong ngày 1-8, thị trưởng Matxcơva, ông Sergei Sobyanin, xác nhận khu phức hợp Matxcơva City lại bị tấn công bởi một số máy bay không người lái.

Ngày 31-7, Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hiệp Quốc Dmitry Polyansky cho biết các cơ quan an ninh quốc gia Nga đã ngăn chặn hàng chục vụ "tấn công khủng bố" của Ukraine trên lãnh thổ Nga trong thời gian gần đây.

Theo ông Dmitry, phía Kiev chủ yếu tấn công vào các thành phố, các cơ sở dân sự, đôi khi cách khu vực chiến sự hàng nghìn km, đồng thời sử dụng "các phương pháp khủng bố riêng lẻ" giống như nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Cũng theo Hãng thông tấn RIA, người đứng đầu Ủy ban Quốc tế thuộc Hội đồng Liên bang Nga, thượng nghị sĩ Grigory Karasin cho biết các nỗ lực tấn công thủ đô Matxcơva và Hạm đội Biển Đen bằng drone của Ukraine cho thấy sự yếu kém của Kiev.

Ông Karasin nói thêm rằng "một số chuyên gia phương Tây cũng đồng tình" với kết luận của ông.

Ukraine phủ nhận tấn công tàu dân sự

Ngày 1-8, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky, tuyên bố Kiev "không và sẽ không" tấn công các tàu dân sự hoặc bất kỳ đối tượng dân sự nào khác ở Biển Đen.

Theo Hãng tin Reuters, ông Podolyak gọi các tuyên bố của Nga là "hư cấu".

"Không còn nghi ngờ gì nữa, những tuyên bố như vậy của các quan chức Nga là hư cấu và không chứa đựng dù chỉ một chút sự thật. Ukraine chưa từng tấn công, đang không tấn công và sẽ không tấn công các tàu dân sự, cũng như bất kỳ đối tượng dân sự nào khác", ông Podolyak nhấn mạnh.

Cũng trong ngày 1-8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết "đã ngăn chặn thêm một cuộc tấn công khác của Lực lượng vũ trang Ukraine nhằm vào các tàu vận tải dân sự Nga". Cụ thể, phía Nga cáo buộc ba xuồng không người lái của Ukraine đã cố gắng tấn công các tàu dân sự Nga đang di chuyển về hướng eo biển Bosphorus, tây nam Biển Đen. (NGUYÊN HẠNH - UYÊN PHƯƠNG)
Nga bắt thủy thủ bị cáo buộc định cho nổ tung tàu Hạm đội Biển ĐenNga bắt thủy thủ bị cáo buộc định cho nổ tung tàu Hạm đội Biển Đen

Ngày 27-7, Cơ quan An ninh Nga thông báo đã bắt một thủy thủ thuộc hải quân nước này. Thủy thủ bị cáo buộc âm mưu cài mìn cho nổ tung một tàu chiến thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên