21/02/2017 10:06 GMT+7

Nga sản xuất dầu thô nhiều nhất thế giới 

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Tháng 12-2016, Nga vượt qua Ả rập Saudi, trở thành quốc gia sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới trong bối cảnh cả hai nước cùng cắt giảm sản lượng để kéo giá dầu lên.

Một công nhân kiểm tra van ống dẫn dầu tại mỏ dầu Imilorskoye thuộc sở hữu của công ty Lukoil bên ngoài thành phố Kogalym - Ảnh: Reuters
Kểm tra đường ống dẫn tại mỏ dầu Imilorskoye thuộc sở hữu của công ty Lukoil bên ngoài thành phố Kogalym - Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Bloomberg, căn cứ vào dữ liệu cung cấp trên trang web của tổ chức Joint Organisations Data Initiative (JODI) có trụ sở tại Riyadh (Ả rập Saudi) trong tháng 12-2016, mỗi ngày Nga khai thác 10,49 triệu thùng dầu, ít hơn 29.000 thùng/ngày so với sản lượng khai thác trong tháng 11-2016.

Trong khi đó, ở cùng thời điểm, sản lượng khai thác dầu thô của Ả rập Saudi giảm xuống còn 10,46 triệu thùng/ngày, giảm hơn so với mức 10,72 triệu thùng/ngày của tháng 11-2016.

Ả rập Saudi và thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), trong cuộc gặp cuối tháng 11-2016, đã thống nhất cắt giảm 1,2 triệu thùng dầu thô/ngày trong 6 tháng, kể từ ngày 1-1-2017.

Các quốc gia không phải thành viên OPEC, trong đó có Nga, cũng đã cam kết giảm sản lượng khai thác.

Nhờ động thái này, giá dầu thô Brent đã bắt đầu tăng thêm khoảng 20% kể từ cuối tháng 11-2016.

Cũng theo dữ liệu công bố của JODI, sau Nga, Ả rập Saudi, Mỹ là nhà sản xuất dầu thô lớn thứ 3 thế giới với sản lượng 8,8 triệu thùng/ngày trong tháng 12-2016, giảm đi so với mức 8,9 triệu thùng/ngày của tháng 11-2016.

Iraq đứng ở vị trí thứ 4 với sản lượng 4,5 triệu thùng/ngày, tiếp theo đó là Trung Quốc với sản lượng khai thác 3,98 triệu thùng/ngày.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên