
Các nhà khoa học Nga đã bắt đầu sản xuất vắc xin ung thư công nghệ mRNA - Ảnh: AFP
Ngày 11-12, ông Alexander Gintsburg, Giám đốc Viện Gamaleya (*) ở Matxcơva, cho biết các nhà khoa học Nga đã sản xuất 3 lô thử nghiệm đầu tiên của một loại vắc xin ung thư mới do nước này phát triển.
Các lô vắc xin "đã vượt qua tất cả các kiểm tra chất lượng" mặc dù vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm.
"Quan trọng nhất, trung tâm ung thư hàng đầu của chúng tôi, Viện Herzen, đã nhận được đầy đủ các phê duyệt cần thiết để sử dụng công nghệ này, từ chẩn đoán và sản xuất mRNA đến việc tiêm cho bệnh nhân", Đài RT dẫn lời ông Gintsburg nói.
Thông tin về loại vắc xin ung thư mới được công bố lần đầu vào tháng 9-2025. Đây là một phương pháp điều trị cá nhân hóa được thiết kế để nhắm mục tiêu vào các khối u ác tính bằng cách sử dụng thông tin di truyền của chính bệnh nhân.
Được phát triển với sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo, nền tảng mRNA cho phép mỗi liều được điều chỉnh phù hợp với hồ sơ ung thư của từng cá nhân, có khả năng mang lại liệu pháp chính xác và hiệu quả hơn.
Các nghiên cứu tiền lâm sàng cho thấy thuốc có thể làm giảm kích thước khối u và làm chậm sự phát triển của chúng từ 60-80%, tùy thuộc vào bệnh nhân. Vắc xin ban đầu dự kiến sẽ được sử dụng cho bệnh nhân ung thư đại trực tràng.
Không như các loại vắc xin thông thường, vắc xin ung thư mRNA là một nhóm liệu pháp mới được sử dụng để điều trị ung thư giai đoạn cuối. Chúng được gọi là "vắc xin" vì tác động lên hệ miễn dịch, huấn luyện hệ miễn dịch nhận biết và tiêu diệt tế bào khối u.
Tháng trước, Bộ Y tế Nga cũng đã cho phép sử dụng hai loại vắc xin ung thư NeoOncoVak, một loại vắc xin điều trị dựa trên mRNA dành cho bệnh ung thư hắc tố da, và Oncopept, một loại vắc xin dành cho các khối u ác tính.
(*) Viện Gamaleya nổi tiếng quốc tế với việc phát triển Sputnik V, vắc xin ngừa COVID-19 của Nga.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận