15/05/2023 21:36 GMT+7

Nga phủ nhận chuyện bị lãnh đạo Wagner 'bán đứng'

Điện Kremlin và lãnh đạo Yevgeny Prigozhin của tập đoàn đánh thuê Wagner phủ nhận thông tin của một tờ báo Mỹ nói ông Prigozhin từng đề nghị tiết lộ vị trí của lực lượng Nga cho phía Ukraine, đổi lại Kiev sẽ rút quân khỏi Bakhmut.

Nga phủ nhận chuyện bị lãnh đạo Wagner bán đứng - Ảnh 1.

Ông Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo tập đoàn đánh thuê Wagner - Ảnh: REUTERS

"Chuyện này thật nực cười", Hãng tin AFP dẫn lời ông Prigozhin, lãnh đạo tập đoàn Wagner, viết trên mạng Telegram ngày 15-5 về bài viết của báo Washington Post

Ông chủ tập đoàn đánh thuê Nga cho rằng một nhóm tinh hoa chính trị và doanh nhân Nga đứng sau cáo buộc này. "Dĩ nhiên họ sẽ muốn đổ nhiều thứ dơ bẩn nhất có thể lên tôi", ông nói.

Ông Prigozhin bác bỏ việc ông có liên hệ với ông Kyrylo Budanov - người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Ukraine ở châu Phi, như cáo buộc của tờ báo Mỹ. Ông khẳng định đã không đến lục địa đen kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraine.

Theo ông, tờ báo Mỹ có thể phóng đại thông tin tình báo hoặc trở thành nạn nhân của một vụ gài bẫy thông tin.

Trước đó, tờ Washington Post dẫn một tin tình báo rò rỉ của Mỹ cho biết ông trùm Wagner đã đề nghị với tình báo Ukraine vào tháng 1-2023 việc tiết lộ vị trí của các lực lượng chính quy Nga, đổi lại Ukraine sẽ rút quân ở Bakhmut. 

Tuy nhiên đề nghị này bị Kiev bác bỏ vì không tin tưởng ông.

Lực lượng Wagner dẫn đầu trong đợt tấn công dài nhất và đẫm máu nhất của Nga nhằm chiếm thị trấn Bakhmut ở miền đông Ukraine. 

Tuy nhiên cũng có những hục hặc giữa lực lượng này và quân đội Nga. Tuần trước, ông Prigozhin còn cáo buộc quân đội Nga rút lui và không cung cấp đủ đạn dược khiến lực lượng của ông bị tổn thất nặng.

Trong phản ứng sau đó, người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin cho rằng bài báo nói trên "có vẻ như là trò lừa bịp mới nhất".

Người phát ngôn của Nhà Trắng thì từ chối bình luận về bài viết của Washington Post.

Wagner tái cam kết với Nga, Ukraine lo mất Bakhmut trong ngày maiWagner tái cam kết với Nga, Ukraine lo mất Bakhmut trong ngày mai

Tập đoàn lính đánh thuê Wagner bắn tín hiệu tái cam kết nhiệm vụ với Nga tại Bakhmut. Phía Ukraine lo ngại Wagner sẽ cố gắng chiếm Bakhmut vào dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9-5.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên