19/08/2023 16:09 GMT+7

Nga nói phương Tây đã viện trợ cho Ukraine hơn 160 tỉ USD

Theo Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, viện trợ của phương Tây cho Ukraine đã vượt 160 tỉ USD, đồng thời họ cũng áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt nhằm làm suy yếu nước Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết phương Tây đã viện trợ cho Ukraine hơn 160 tỉ USD - Ảnh: TASS

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết phương Tây đã viện trợ cho Ukraine hơn 160 tỉ USD - Ảnh: TASS

Hãng thông tấn Tass (Nga) ngày 19-8 trích dẫn cuộc phỏng vấn của Ngoại trưởng Sergey Lavrov với tạp chí International Affairs, trong đó đề cập về viện trợ của phương Tây với Ukraine.

Ukraine phụ thuộc hoàn toàn vào phương Tây

"Về tiền bạc, tổng hỗ trợ của phương Tây cho chế độ Zelensky trong thời gian diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt đã vượt 160 tỉ USD, bao gồm cả viện trợ quân sự trị giá 75 tỉ USD", ông Sergey Lavrov cho biết.

Ông cũng trích dẫn số liệu từ tổ chức phi chính phủ The Heritage Foundation (có trụ sở tại Washington) cho biết riêng Mỹ đã viện trợ 113 tỉ USD cho Ukraine, tương đương với 900 USD từ mỗi hộ gia đình, cộng thêm 300 USD tiền lãi để trả các nghĩa vụ nợ tương ứng. Ông nhấn mạnh đó là "số tiền rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế toàn cầu".

Ngoại trưởng Nga đánh giá 50 quốc gia thuộc cái gọi là "liên minh Ramstein" viện trợ quân sự cho Ukraine đã "thực sự tham gia vào cuộc xung đột từ phía chính quyền Kiev", họ cũng "không ngần ngại sử dụng các phương pháp chiến đấu khủng bố".

Ở đây, ông Lavrov đề cập việc các vũ khí quy mô lớn như bom chùm, đạn tầm xa đang được gửi tới Ukraine.

Ngoài ra, ông đánh giá Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có vai trò trong việc tham gia lập kế hoạch cho các hoạt động của Ukraine, trong đó sử dụng đến dữ liệu tình báo của NATO.

"Dĩ nhiên, (việc phương Tây liên tiếp viện trợ cho Kiev) là lựa chọn của họ và quyết định của chính quyền Zelensky là tiếp tục chiến đấu đến người Ukraine cuối cùng", ông Lavrov nói.

"Ukraine ngày nay thực tế hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn cung vũ khí và tiền bạc của phương Tây", ông nhấn mạnh.

Loạt biện pháp làm suy yếu Nga

Ngoại trưởng Nga nhận định phương Tây đang tìm cách loại bỏ Nga với tư cách một đối thủ địa chính trị đáng gờm, vì vậy "Washington và Brussels đã phát động một cuộc chiến hỗn hợp" chống lại Nga. 

Ông Lavrov cho biết các lệnh trừng phạt chưa từng có cũng như chính sách "cây gậy và củ cà rốt" của Mỹ đã khiến nhiều đối tác từ chối hợp tác với Nga. 

Vụ nổ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream chạy qua biển Baltic hay nỗ lực loại Nga khỏi các cơ chế hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học, thể thao cũng là biện pháp nhằm chống lại Nga của phương Tây.

"Rõ ràng, tất cả những biện pháp này cũng như các biện pháp gây hấn khác nhằm làm suy yếu, kiệt quệ nước Nga. Họ (phương Tây) đang tìm cách rút cạn tối đa năng lực kinh tế, công nghệ, quốc phòng của chúng tôi, hạn chế chủ quyền, khiến chúng tôi từ bỏ chính sách đối nội và đối ngoại độc lập của mình", ông Lavrov kết luận.

Ukraine đau đầu với bài toán tiêm kích F-16Ukraine đau đầu với bài toán tiêm kích F-16

Mỹ đã chấp thuận việc gửi máy bay chiến đấu phản lực đa nhiệm vụ F-16 cho Ukraine. Việc chuyển giao sẽ diễn ra sau khi phi công Ukraine hoàn tất khóa huấn luyện.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên