11/07/2021 12:10 GMT+7

Nga: 'ngày chết chóc' với 752 ca tử vong, số ca nhiễm cao thứ 5 thế giới

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Số ca tử vong do COVID-19 ở Nga tăng lên 142.253 ca, cao nhất châu Âu. Đang là tâm dịch ở Nga, thủ đô Matxcơva có trung bình 110.000 người được tiêm vắc xin mỗi ngày.

Nga: ngày chết chóc với 752 ca tử vong, số ca nhiễm cao thứ 5 thế giới - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng đợi tiêm vắc xin Sputnik V tại một trung tâm tiêm chủng trong sân vận động ở Matxcơva ngày 9-7 - Ảnh: AFP

Ngày 10-7, Nga ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ cao nhất từ đầu đại dịch đến nay với 752 ca, nâng tổng số ca tử vong do dịch bệnh này ở xứ sở bạch dương lên 142.253 ca, cao nhất châu Âu, theo Hãng tin AFP.

Số ca nhiễm ở nước này tăng thêm 25.082 ca cùng ngày, lên tổng cộng 5,75 triệu ca. Theo cập nhật của trang Worldometers lúc 11h30 trưa 11-7, Nga đang là quốc gia có số ca nhiễm cao thứ 5 thế giới, sau Mỹ, Ấn Độ, Brazil và Pháp.

Thủ đô Matxcơva hiện là tâm dịch của Nga, với tổng cộng hơn 1,42 triệu ca nhiễm đến nay. Mới chỉ 1,8 triệu trong tổng 12 triệu dân của thành phố này đã được tiêm vắc xin COVID-19 đầy đủ.

Theo Hãng tin AFP, vẫn còn một bộ phận người dân ở Nga do dự đi tiêm vắc xin. Một cuộc thăm dò độc lập trong tuần này cho thấy 54% người Nga không có dự định đi tiêm vắc xin.

Tuy nhiên, AFP đánh giá tốc độ tiêm chủng đã dần tăng lên sau khi thị trưởng Sergei Sobyanin của Matxcơva yêu cầu 60% nhân viên trong ngành dịch vụ phải được tiêm vắc xin trước giữa tháng 8 vào tháng trước.

Ngày 9-7, ông Sobyanin cho biết sẽ có 3,5 triệu người ở Matxcơva được tiêm ít nhất một liều vắc xin tính tới cuối tuần này. Vị thị trưởng thông tin khoảng 110.000 người tại thủ đô Matxcơva được tiêm vắc xin mỗi ngày.

Theo cập nhật của Hãng tin Reuters, đến nay Nga đã phân phối ít nhất 46,6 triệu liều vắc xin COVID-19 trong nước. Số vắc xin này đủ tiêm cho khoảng 16,1% dân số Nga nếu tính mỗi người được tiêm đầy đủ 2 liều.

Malta trở thành quốc gia EU đầu tiên cấm cửa du khách không tiêm vắc xin

Tại châu Âu, kể từ ngày 14-7 tới, Malta sẽ yêu cầu du khách từ 13 tuổi trở lên phải trình chứng chỉ vắc xin COVID-19 được Malta, Anh và Liên minh châu Âu (EU) công nhận.

Hiện nay, chương trình chứng chỉ vắc xin của EU chấp nhận cả du khách đã tiêm vắc xin đầy đủ cũng như người có kết quả xét nghiệm PCR âm tính hoặc người đã hồi phục sau khi mắc COVID-19.

Tuy nhiên, hiện Malta quyết định chỉ chấp nhận người đã tiêm vắc xin đầy đủ, với hy vọng ngăn tình trạng gia tăng ca nhiễm gần đây ở nước này.

"Malta sẽ là quốc gia EU đầu tiên thực hiện bước đi này" - Bộ trưởng Y tế Chris Fearne của Malta cho biết.

Dân Nga vẫn tụ tập xem Euro dù số ca chết vì COVID-19 cao kỷ lục 4 ngày liên tiếp Dân Nga vẫn tụ tập xem Euro dù số ca chết vì COVID-19 cao kỷ lục 4 ngày liên tiếp

TTO - Nước Nga ngày 2-7 ghi nhận 679 ca tử vong do COVID-19, kỷ lục ngày thứ tư liên tiếp, trong bối cảnh tiến độ tiêm chủng chậm lại và người dân còn tụ tập đông người xem Euro 2020.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên