![]() |
Ngoại trưởng Kerry (trái) và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sau cuộc họp liên quan đến Syria ở Geneva ngày 14-9. Ảnh: Reuters |
Theo một văn kiện do chính Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phác thảo, Syria phải giao nộp danh sách đầy đủ kho vũ khí hóa học của họ trong vòng một tuần và đến giữa năm 2014 thì kho vũ khí này phải được tiêu hủy hết.
Nếu Syria không tuân thủ điều kiện này, nghị quyết của Liên Hiệp Quốc sẽ cho phép các quốc gia khác sử dụng vũ lực với quốc gia Tây Á. Cũng theo Liên Hiệp Quốc, Syria đồng ý tham gia Hiệp ước vũ khí hóa học bắt đầu có hiệu lực từ ngày 14-10.
“Chúng tôi hoan nghênh sự đồng thuận trên của Nga và Mỹ” - Bộ trưởng Hòa giải dân tộc Syria Ali Haidar nói với Hãng thông tấn Nga Ria Novosti.
“Một mặt, nó giúp Syria thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện tại, mặt khác nó giúp Syria tránh một cuộc chiến tranh. Đó là một chiến thắng của Syria nhờ vào sự giúp đỡ của những người bạn Nga” - ông Haidar cho biết.
Trung Quốc, Pháp, Anh, Liên Hiệp Quốc và NATO đều thể hiện sự hài lòng về sự “bắt tay” trên của Nga và Mỹ. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng sự đồng thuận trên sẽ xoa dịu tình hình căng thẳng ở Syria.
Trong một bản thông cáo ngày 14-9, Tổng thống Mỹ Barack Obama nhìn nhận sự thỏa thuận trên là một bước đi quan trọng nhưng đồng thời thúc giục Syria phải tuân thủ các cam kết của họ đối với người dân. “Nếu ngoại giao thất bại, nước Mỹ tiếp tục hành động” - ông Obama nhấn mạnh.
BBC dẫn nguồn tin từ Lầu Năm Góc cho biết binh lính Mỹ vẫn đang ở tư thế sẵn sàng tấn công quân sự Syria khi được lệnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận