Nga lên án Mỹ - Israel gây hấn 'phi pháp và vô cớ' với Iran

Ngày 6-4, Bộ Ngoại giao Nga đã lên án 'hành động gây hấn phi pháp và vô cớ' của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, gây gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Nga lên án Mỹ - Israel gây hấn 'phi pháp và vô cớ' với Iran - Ảnh 1.

Hiện trường đổ nát sau vụ ném bom của Mỹ và Israel vào Trường tiểu học Shajarat al-Tayyiba, thành phố Minab, Iran cuối tháng 3 - Ảnh: REUTERS

Trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga, quy mô và mức độ ác liệt từ các cuộc tấn công của Mỹ - Israel đang gia tăng, với các đợt không kích không chỉ nhằm vào mục tiêu quân sự mà còn cả cơ sở hạ tầng dân sự.

Phía Matxcơva nhấn mạnh các cơ sở hạt nhân dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày càng trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công.

"Tình trạng xung đột đã khiến hàng nghìn dân thường thiệt mạng, bao gồm phụ nữ và trẻ em, đồng thời gây ra hàng loạt đau khổ. Trường học, bệnh viện và các di sản văn hóa đã bị phá hủy, trong khi các cơ quan đại diện ngoại giao và lãnh sự cũng bị tấn công, vi phạm Công ước Vienna", tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga viết.

Bên cạnh đó, cơ quan này chỉ trích chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng đối với chuỗi cung ứng năng lượng và lương thực toàn cầu, làm tắc nghẽn các tuyến hậu cần quan trọng và gây bất ổn thị trường.

Do đó, Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch trong bối cảnh tình hình tại khu vực Trung Đông đang ngày càng xấu đi và có nguy cơ vượt ngoài tầm kiểm soát.

Ngoài ra, Nga cũng hoan nghênh các nỗ lực hòa giải của Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi gần đây của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres về việc kêu gọi hai bên chấm dứt giao tranh.

Cùng ngày 6-4, đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin về đầu tư và hợp tác kinh tế Kirill Dmitriev nhận định tình trạng thiếu hụt dầu nghiêm trọng do cuộc xung đột tại Trung Đông là "điều không thể tránh khỏi".

"Lần đầu tiên trong lịch sử, Saudi Arabia áp mức giá cao hơn tới 20 USD mỗi thùng so với mức chuẩn vốn đã rất cao đối với dầu của họ. Cuộc khủng hoảng thiếu hụt dầu mang tính thảm họa đang đến cận kề", ông Dmitriev viết trên mạng xã hội.

Trước đó, ông Trump thừa nhận Mỹ đang xem xét ý tưởng thu phí tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu thô toàn cầu - sau khi chiến sự kết thúc.

Nga lên án Mỹ - Israel gây hấn 'phi pháp và vô cớ' với Iran - Ảnh 3.Tàu Nhật Bản qua eo biển Hormuz, Tokyo chuẩn bị đàm phán với Iran

Một tàu chở nhiên liệu của Nhật Bản an toàn đi qua eo biển Hormuz, sau khi Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nói Tokyo sẽ đàm phán với Iran.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Iran Nga Israel

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất