30/01/2020 18:17 GMT+7

Nga đóng biên giới với Trung Quốc

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Nga thông báo đóng cửa biên giới với Trung Quốc nhằm ngăn lây lan chủng virus corona mới, đồng thời ngừng cấp visa điện tử cho công dân Trung Quốc.

Nga đóng biên giới với Trung Quốc - Ảnh 1.

Một tấm bảng chỉ lối xuất cảnh có ghi chữ Trung Quốc và chữ Nga - Ảnh chụp màn hình RT

Phát biểu tại một cuộc họp chính phủ ngày 30-1, tân Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết ông đã ký lệnh "thực hiện các biện pháp để đóng biên giới với Trung Quốc ở vùng Viễn Đông Nga", theo Hãng tin AFP.

"Chúng tôi phải làm mọi thứ để bảo vệ người dân của mình" - Thủ tướng Mikhail Mishustin giải thích.

Hiện Nga và Trung Quốc có phần biên giới chung dài khoảng 4.200km ở vùng Viễn Đông Nga. Đây là khu vực xa xôi nhất và lớn nhất của Nga, theo Đài RT.

Lệnh đóng biên giới được ký sau chỉ thị từ Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày trước đó. Ông yêu cầu các quan chức nước này thực hiện tất cả cả biện pháp có thể để ngăn lây lan chủng virus corona mới ở Trung Quốc. 

Nga đóng biên giới với Trung Quốc - Ảnh 2.

Đoạn biên giới giữa Nga (Russia) và Trung Quốc (China) - Ảnh chụp màn hình Metro

Trong một động thái khác, Bộ Ngoại giao Nga thông báo kể từ ngày 30-1, nước này sẽ tạm thời ngừng cấp visa (thị thực) điện tử cho công dân Trung Quốc. Các visa điện tử này vốn có thể được công dân Trung Quốc dùng để đi qua một số khu vực ở vùng Viễn Đông và miền tây Nga.

Bộ Ngoại giao Nga cũng khuyến nghị người Nga không đi tới Trung Quốc, đồng thời kêu gọi những công dân Nga có mặt tại Trung Quốc liên hệ với Đại sứ quán Nga.

Nga còn thông báo sẽ hạn chế hoạt động đối với các tuyến đường sắt nối giữa Nga và Trung Quốc từ ngày 31-1, chỉ cho phép vận hành các chuyến tàu trực tiếp nối giữa Matxcơva và Bắc Kinh, theo Hãng tin Reuters.

Hiện Trung Quốc đã ghi nhận 170 người chết và hơn 7.700 người nhiễm chủng virus corona mới (nCoV) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (theo số liệu cập nhật ngày 30-1). Ngoài Trung Quốc, nhiều nước ở cả châu Á, châu Âu và châu Mỹ đã ghi nhận các trường hợp nhiễm chủng virus corona mới.

Nga chưa báo cáo bất kỳ trường hợp nhiễm bệnh tương tự nào ở nước này. Tuy nhiên, Chính phủ Nga đã lập một lực lượng đặc nhiệm để ngăn dịch bệnh lây lan.

Bác sĩ nhiễm virus corona gây Bác sĩ nhiễm virus corona gây 'chấn động' Trung Quốc đã xuất viện

TTO - Bác sĩ Vương Quảng Phát, người tuyên bố chủng virus corona mới "có thể phòng ngừa và kiểm soát", từng nói rằng nhiều người đã chế nhạo khi hay tin ông bị nhiễm bệnh. Cuối cùng ông đã hồi phục và được phép xuất viện.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên