Nga dọa Ukraine sẽ mất thêm lãnh thổ nếu không chấp nhận yêu cầu của Matxcơva

Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky cảnh báo Ukraine sẽ mất thêm nhiều lãnh thổ nếu không chấp nhận danh sách yêu cầu của Matxcơva.

Ukraine - Ảnh 1.

Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky dự vòng đàm phán hòa bình thứ hai giữa Nga - Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 2-6 - Ảnh: REUTERS

Ngày 10-6, báo Wall Street Journal (Mỹ) cho biết ông Vladimir Medinsky - trợ lý tổng thống và là trưởng đoàn đàm phán Nga - vừa trả lời phỏng vấn tờ báo này, trong đó đưa ra nhiều phát ngôn đáng chú ý.

Ông Medinsky nói rằng nếu Ukraine không đồng ý với các điều kiện của Nga để chấm dứt chiến tranh thì Kiev sẽ mất thêm lãnh thổ.

"Với Nga, không thể tiến hành một cuộc chiến tranh kéo dài" - ông Medinsky nói, đồng thời viện dẫn cuộc chiến 21 năm giữa Nga và Thụy Điển vào thế kỷ 18 như bằng chứng cho thấy nước Nga luôn thắng thế trong các cuộc chiến trường kỳ.

"Chúng tôi muốn hòa bình. Nhưng nếu Ukraine tiếp tục bị thúc đẩy bởi lợi ích quốc gia của những nước khác, thì chúng tôi sẽ buộc phải phản ứng" - trưởng đoàn đàm phán Nga nói thêm.

Các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine nhằm chấm dứt chiến tranh gần như "giậm chân tại chỗ" lúc này, kéo dài thêm sự mệt mỏi cho dân thường.

Ông Vladimir Medinsky là người dẫn đầu phái đoàn Nga trong cuộc đàm phán hòa bình gần đây nhất với Ukraine tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm 2-6.

Sau khi cuộc đàm phán này kết thúc, các hãng thông tấn Nga đã công bố các điều khoản hòa bình mà Matxcơva đưa ra.

Chúng vẫn là những yêu sách tối đa mà Điện Kremlin theo đuổi suốt từ đầu cuộc chiến và đã bị Kiev kiên quyết bác bỏ, coi đó là một hình thức đầu hàng không hơn không kém.

Các điều khoản này bao gồm việc Ukraine công nhận các vùng lãnh thổ mà Nga đã chiếm giữ, thu hẹp quy mô quân đội Ukraine, cam kết duy trì vị thế trung lập...

Đề xuất của Nga nêu rõ Matxcơva sẽ chỉ đồng ý ngừng bắn nếu Kiev rút quân khỏi 4 vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga đã tuyên bố kiểm soát, hoặc nếu Ukraine ngừng huy động binh lính, chấm dứt tiếp nhận vũ khí từ nước ngoài, cùng với một số điều kiện khác.

Phía Ukraine đã lên tiếng bác bỏ "các điều khoản hòa bình" mà Matxcơva đưa ra này. Ukraine nói không bao giờ chấp nhận "tối hậu thư" thư vậy.

"Nga không muốn hòa bình. Chúng tôi không cần ông Medinsky phải chứng minh điều đó với chúng tôi" - báo Wall Street Journal dẫn lời cựu bộ trưởng quốc phòng Ukraine Andriy Zagorodnyuk, người đang cố vấn cho Chính phủ Ukraine.

Các quan chức Ukraine thuật lại trong cuộc đàm phán tại Istanbul, ông Medinsky cũng thường xuyên viện dẫn những cách diễn giải đáng ngờ về các cuộc xung đột từ nhiều thế kỷ trước nhằm cố gắng thuyết phục phía Ukraine.

Nga dọa Ukraine sẽ mất thêm lãnh thổ - Ảnh 2.Nga nói thẳng: Muốn lập thêm 'vùng đệm' ở miền Trung Ukraine

Ngày 9-6, Nga thông báo các lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát thêm lãnh thổ tại vùng Dnipropetrovsk của Ukraine, nơi Điện Kremlin cho biết họ muốn tạo ra 'vùng đệm'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên