Nga cáo buộc Ukraine không kích vào vùng Kherson làm ít nhất 7 người chết

Ngày 1-5, ông Vladimir Saldo - thống đốc thành phố Oleshky, thuộc vùng Kherson, miền nam Ukraine do Nga bổ nhiệm - cáo buộc Ukraine không kích khiến ít nhất 27 người thương vong.

Nga cáo buộc Ukraine không kích vào vùng Kherson làm ít nhất 7 người chết - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tấn công vào một khu chợ ở thành phố Oleshky, thuộc khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Kherson, miền nam Ukraine hôm 1-5 - Ảnh: RIA NOVOSTI

Thống đốc thành phố Oleshky (Kherson, Ukraine) Vladimir Saldo do Nga bổ nhiệm cáo buộc các máy bay không người lái (drone) đã tấn công một khu chợ nhộn nhịp vào lúc 9h30 sáng 1-5 (theo giờ địa phương).

Vụ tấn công khiến ít nhất 7 người chết và 20 người bị thương. Cũng theo thông báo của thống đốc Saldo, sau làn sóng không kích đầu tiên, khi đã có người chết và có người bị thương, quân đội Ukraine vẫn tiếp tục triển khai thêm máy bay không người lái sử dụng góc nhìn thứ nhất (FPV) tiếp tục tấn công những người dân còn lại.

Ông cũng cho biết thêm các dịch vụ khẩn cấp địa phương đã có mặt tại hiện trường vụ không kích.

Phía Matxcơva tuyên bố nắm quyền kiểm soát 75% lãnh thổ khu vực Kherson, nằm ở hạ lưu sông Dnipro, tiếp giáp Biển Azov và Biển Đen. Hiện Kiev kiểm soát khu vực bờ bên phải sông Dnipro, bao gồm thành phố Kherson cùng tên.

Ở chiều ngược lại, không quân Ukraine cáo buộc Nga đã phóng năm tên lửa đạn đạo và 170 drone suốt đêm 30-4.

Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn rơi 74 máy bay không người lái, trong khi 68 chiếc khác bị vô hiệu hóa bởi hệ thống tác chiến điện tử và không thể tiếp cận mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine.

Cùng ngày 1-5, phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói rằng việc ký kết thỏa thuận khoáng sản giữa Ukraine và Mỹ ngầm cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump đang buộc Kiev phải “trả nợ” viện trợ cho Washington.

“Giờ đây, họ sẽ phải trả tiền mua vật tư quân sự bằng tài nguyên quốc gia của một đất nước đang dần biến mất”, cựu tổng thống Nga Medvedev viết trên Telegram hôm 1-5.

Điện Kremlin vẫn chưa bình luận về thỏa thuận khoáng sản giữa Mỹ và Ukraine.

Thỏa thuận này cho phép các công ty Mỹ tiếp cận các nguồn tài nguyên quan trọng của Ukraine như đất hiếm, lithium, titan, uranium, graphite và mangan. Đây là những nguyên liệu thiết yếu cho các ngành công nghiệp công nghệ cao, bao gồm sản xuất pin xe điện, thiết bị quân sự và hạ tầng trí tuệ nhân tạo.

Bên cạnh đó, Hãng tin Reuters dẫn tờ Kyiv Post cho biết chính quyền Tổng thống Trump đã thông báo với Quốc hội Mỹ hôm 30-4 về ý định "bật đèn xanh" cho việc xuất khẩu các sản phẩm liên quan đến quốc phòng sang Ukraine thông qua chương trình Giao dịch thương mại trực tiếp (DCS), với tổng trị giá ít nhất 50 triệu USD.

Nga cáo buộc Ukraine không kích vào vùng Kherson làm ít nhất 7 người chết - Ảnh 2.Thỏa thuận khoáng sản mà Ukraine và Mỹ vừa ký có gì?

Theo thỏa thuận được ký tại Mỹ, Ukraine có quyền kiểm soát hoàn toàn với tài nguyên khoáng sản, cơ sở hạ tầng và không có nghĩa vụ phải đánh đổi thứ gì để "trả nợ" cho Washington.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: ukraine Nga Kherson