06/01/2018 07:02 GMT+7

Nga cáo buộc Mỹ lợi dụng Liên hiệp quốc can thiệp nội bộ Iran

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Đại sứ Nga tại Liên hiệp quốc lên án gay gắt việc Mỹ triệu tập cuộc họp của Hội đồng bảo an LHQ để bàn về các cuộc biểu tình chống chính phủ tại Iran.

Nga cáo buộc Mỹ lợi dụng Liên hiệp quốc can thiệp nội bộ Iran - Ảnh 1.

Người dân tại Los Angeles, Mỹ ra đường ủng hộ phong trào biểu tình chống chính phủ Iran - Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin AFP, đại sứ Mỹ tại LHQ, bà Nikki Haley, đã đề nghị tổ chức phiên họp này. Bà cho rằng tình trạng bất ổn tại Iran có thể leo thang thành xung đột diện rộng và thậm chí còn so sánh với tình hình tại Syria.

Nga phản đối cuộc họp, cho rằng những cuộc biểu tình đó không ảnh hưởng gì tới an ninh, hòa bình thế giới, tuy nhiên cũng không cản trở phiên họp.

Đại sứ Nga tại LHQ, ông Vassily Nebenzia cho rằng việc để Hội đồng bảo an can dự vào một "vấn đề nội bộ" của một quốc gia sẽ làm tổn hại vị thế của LHQ.

Đài RT dẫn lại quan điểm ông Nebenzia: "Lý do thực sự của việc triệu tập cuộc họp hôm nay không phải là nỗ lực bảo vệ quyền con người hay ủng hộ các lợi ích của người dân Iran, mà là âm mưu ngấm ngầm tranh thủ thời điểm hiện tại để tiếp tục phá hoại Kế hoạch Hành động Toàn diện Hỗn hợp (Joint Comprehensive Plan of Action/JCPOA)"

Kế hoạch Hành động Toàn diện Hỗn hợp là thỏa thuận hạt nhân quốc tế đã đạt được năm 2015 giữa Iran và nhóm P5+1 sau rất nhiều khó khăn.

Phản ứng trên Twitter, ngoại trưởng Iran nói đó là một sai lầm nghiêm trọng khác về chính sách đối ngoại của chính quyền tổng thống Donald Trump.

Trong khi đó, phát hiểu trước cuộc họp của Hội đồng bảo an LHQ ngày 5-1, đại sứ Iran tại LHQ, ông Gholamali Khoshroo, tuyên bố nước ông có "bằng chứng chắc chắn" cho thấy những cuộc biểu tình gần đây tại Iran "rất rõ ràng đã được chỉ đạo từ nước ngoài".

Giới chức Iran cáo buộc những lực lượng giật dây phía sau phong trào biểu tình trong nước là CIA, Israel và Saudi Arabia.

Ông Gholamali Khoshroo cũng nói Mỹ đã lợi dụng vị thế là một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an khi kêu gọi triệu tập họp để bàn bạc về những cuộc biểu tình này.

Đại sứ Iran tỏ ra thất vọng: "Thật không may khi bất chấp sự phản đối của một số thành viên, Hội đồng bảo an vẫn để chính quyền Mỹ hiện nay lạm dụng khi tổ chức một cuộc họp bàn về vấn đề nằm bên ngoài thẩm quyền của họ".

Đại sứ Pháp tại LHQ, ông Francois Delattre cho rằng những cuộc biểu tình gần đây tại Iran mặc dù đang lo ngại, song không đe dọa gì tới an ninh và hòa bình thế giới.

Tại cuộc họp của LHQ, đại sứ Mỹ Nikki Haley cho biết nước Mỹ không thể im lặng trước tình cảnh những người Iran bị bạo lực khi tìm kiếm tự do cho bản thân, sự thịnh vượng cho gia đình và phẩm giá cho quốc gia họ.

Bà Nikki Haley bác bỏ tuyên bố của Iran rằng có kẻ giật dây từ nước ngoài trong những cuộc biểu tình này và khẳng định: "Người Iran biết sự thật. Và chúng tôi cũng biết sự thật".

Theo Reuters, các cuộc biểu tình chống chính phủ tại Iran cho tới nay đã có ít nhất 22 người chết và hơn 1.000 người bị bắt.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Iran Mỹ LHQ