Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov - Ảnh: REUTERS
“Chúng tôi hoàn toàn nhận ra rằng Mỹ đang mong muốn tiến đến một thỏa thuận ngừng bắn nhanh chóng.
Nhưng một lệnh ngừng bắn mà không có giải pháp lâu dài chỉ khiến chiến sự tái diễn nhanh chóng và xung đột sẽ một lần nữa nổ ra với những hậu quả nghiêm trọng hơn, bao gồm cả hệ lụy đến quan hệ Mỹ - Nga. Chúng tôi không muốn điều đó xảy ra”, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết trong một cuộc phỏng vấn ngày 24-2.
Thay vào đó, ông Ryabkov cho rằng các bên cần tìm ra một giải pháp dài hạn, trong đó nhất thiết phải có biện pháp giải quyết tất cả những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột, theo Hãng tin RIA.
Ngoài ra, ông Ryabkov tiết lộ cuộc thảo luận cấp cao Mỹ - Nga tại Saudi Arabia vào tuần trước vẫn chưa đưa ra điều gì rõ ràng hơn về kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Ukraine.
Về phía Matxcơva, ông Ryabkov nhấn mạnh lập trường nhất quán của Nga đó là nước này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine”, vì cho rằng NATO đã mở rộng về phía đông “một cách không kiểm soát”.
Ông Ryabkov đưa ra những bình luận trên vào đúng ngày kỷ niệm 3 năm kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2-2022. Vào thời điểm này, Matxcơva cần một thỏa thuận ngừng bắn có thể vượt qua thử thách của thời gian.
Ở phía ngược lại, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết 13 nhà lãnh đạo phương Tây sẽ có mặt tại thủ đô Kiev vào ngày 24-2. Ông Zelensky hy vọng sự kiện này sẽ trở thành một "bước ngoặt".
Bên cạnh đó, Hãng tin AFP dẫn lời nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi bảo đảm an ninh từ các đồng minh, nhằm chắc chắn "Nga không lợi dụng lệnh ngừng bắn để tái vũ trang và tấn công sau đó".
Đài CNN phân tích dữ liệu Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) cho biết kể từ năm 2022, Ukraine đã để mất quyền kiểm soát khoảng 11% lãnh thổ nước này vào tay Nga.
Sau 3 năm xung đột, hàng triệu người Ukraine đã phải rời bỏ nhà cửa, hoặc đến các vùng khác của Ukraine hoặc đến các quốc gia khác.
Xung đột Nga - Ukraine là cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến 2, đồng thời cũng là cuộc chiến quy mô lớn đầu tiên được truyền thông đưa tin theo thời gian thực xuyên suốt 3 năm qua - cột mốc ảm đạm mà thế giới không muốn phải chứng kiến.
Tại buổi họp báo hôm 23-2, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã bày tỏ lập trường của Ukraine trong cuộc chiến với Nga, lợi ích và an ninh quốc gia, cũng như quan hệ với Mỹ.
Trong đó ông nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào giữa Mỹ và Nga nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine đều sẽ không thành công nếu Kiev không đồng ý với các điều khoản trong đó.
Ngoài ra ông cũng khẳng định sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào được thiết lập giữa Nga và Mỹ mà không có sự tham gia của Ukraine, theo New York Times.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận