22/04/2021 16:40 GMT+7

Nga bắt hơn 1.700 người biểu tình ủng hộ ông Alexei Navalny

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Hãng tin Reuters cho biết cảnh sát Nga đã bắt hơn 1.700 người biểu tình tại hàng chục thành phố trong ngày 21-4, khi họ tham gia tuần hành do các đồng minh của chính trị gia đối lập Alexei Navalny tổ chức.

Nga bắt hơn 1.700 người biểu tình ủng hộ ông Alexei Navalny - Ảnh 1.

Người biểu tình bị cảnh sát đưa đi do tập trung tuần hành bất hợp pháp ở Saint Petersburg, Nga ngày 21-4-2021 - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ tổ chức OVD-Info, một nhóm chuyên cập nhật tình hình các vụ biểu tình và bắt giữ ở Nga, cho biết 1.782 người biểu tình bị bắt trong ngày 21-4. 

Theo các nhân chứng, nhiều xe cảnh sát đã được huy động để bảo vệ khu trung tâm Matxcơva, nhiều quảng trường nơi các nhà hoạt động dự định tập trung bị quây lại bằng hàng rào kim loại.

Nguồn tin từ cảnh sát cho biết có khoảng 6.000 người biểu tình trái phép ở Matxcơva. Trong khi đó, Alexey Venediktov, nhà báo kỳ cựu và là người đứng đầu Đài phát thanh Ekho Moskvy, cho biết có 10.000 - 15.000 người biểu tình đã xuống đường ở Matxcơva, và 7.000 - 9.000 người ở thành phố St. Petersburg.

Chính trị gia đối lập Navalny, 44 tuổi, sống sót sau một vụ tấn công nghi bằng chất độc thần kinh năm ngoái. Ông trở về Nga từ Đức vào đầu năm nay thì bị bắt giam ngay tại sân bay.

Trong tù, Navalny cáo buộc nhà tù từ chối điều trị chân và bệnh đau lưng, nên ông đã quyết định tuyệt thực để phản đối.

Có tin ông Navalny đã tuyệt thực gần ba tuần và đang trong tình trạng suy kiệt, thể trạng gầy và yếu. Các đồng minh của ông cho biết ông có nguy cơ bị suy thận hoặc ngừng tim.

Theo Reuters, trong ngày 21-4, người biểu tình ở thủ đô Matxcơva đã hô vang các khẩu hiệu "Thả tự do cho Navalny" và yêu cầu cho bác sĩ vào khám bệnh cho ông.

Ủy viên về nhân quyền của Nga, bà Tatyana Moskalkova, cho biết 4 bác sĩ không thuộc biên chế nhà tù liên bang đã đến thăm ông Navalny ngày 20-4, và không thấy có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nào. Phía Nga cho biết ông Navalny được đối xử bình đẳng như mọi tù nhân khác.

Các chuyên gia nhân quyền của Liên Hiệp Quốc kêu gọi Nga để ông Navalny được đánh giá y tế ở nước ngoài. Họ tin rằng tính mạng của chính trị gia này có thể gặp nguy hiểm vì bị giam giữ trong "những điều kiện có thể bị tra tấn".

Mỹ đã cảnh báo Nga sẽ phải chịu hậu quả nếu để chính trị gia Navalny chết. Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 22-4 cũng khẳng định Liên minh châu Âu (EU) sẽ buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà chức trách Nga có liên quan trực tiếp với vụ việc phải chịu trách nhiệm nếu ông Alexei Navalny qua đời. Nhiều khả năng Nga sẽ đón nhận các lệnh trừng phạt mới.

Nhà chính trị đối lập Nga Alexei Navalny được đưa tới Đức điều trị Nhà chính trị đối lập Nga Alexei Navalny được đưa tới Đức điều trị

TTO - Một tổ chức phi chính phủ của Đức đã điều máy bay cấp cứu đón nhà hoạt động chính trị đối lập Nga Alexei Navalny sang Đức điều trị, khi ông này nghi trúng độc sau khi uống trà đen.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên