22/09/2022 21:59 GMT+7

Nga bác bỏ hai thông tin 'dối trá', 'phóng đại' về lệnh động viên

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Điện Kremlin bác thông tin rằng lệnh động viên quân sự có thể huy động 1 triệu quân dự bị tham chiến ở Ukraine và cho biết thông tin về việc nam giới Nga chạy ra nước ngoài sau lệnh động viên là "phóng đại".

Nga bác bỏ hai thông tin dối trá, phóng đại về lệnh động viên - Ảnh 1.

Người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin, Nga - Ảnh: REUTERS

Ngày 22-9, người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin đã trả lời về thông tin đăng trên tờ báo Novaya Gazeta Europe nói rằng lệnh động viên cục bộ mà Tổng thống Nga Vladimir Putin ban bố trước đó có thể huy động đến 1 triệu quân dự bị tham chiến ở Ukraine.

Hãng tin RIA dẫn lời ông Peskov khẳng định thông tin này là "dối trá".

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết lệnh động viên sẽ triệu tập khoảng 300.000 quân dự bị, trong đó ưu tiên những người có kinh nghiệm chiến đấu. Ông cho biết Nga có tất cả 25 triệu người dự trữ.

Điện Kremlin cũng cho rằng những thông tin về việc nam giới trong độ tuổi có thể chiến đấu ở Nga chạy ra nước ngoài sau lệnh động viên là "phóng đại". "Có rất nhiều tin giả về việc này và chúng ta cần cẩn thận để không trở thành nạn nhân của tin giả", ông Peskov nói.

Ngày 22-9, Hãng tin Reuters đưa tin kể từ khi Nga tuyên bố lệnh động viên, các chuyến bay trong những ngày tới từ Nga đến các quốc gia lân cận bao gồm Armenia, Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan và Serbia đã bán sạch vé. Tại biên giới của Nga với Gruzia, Phần Lan, Kazakhstan và Mông Cổ cũng xuất hiện những dòng người xếp thành hàng dài.

Người phát ngôn Nga không bình luận về thông tin bắt giữ người biểu tình phản đối lệnh động viên, chỉ cho biết "việc này không trái luật". Trước đó, Hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn thông báo từ Bộ Nội vụ Nga cho biết họ đã ngăn chặn các nỗ lực "tổ chức tụ tập trái phép". Trong khi đó, truyền thông phương Tây cho biết chính quyền Nga đã bắt giữ hơn 1.300 người biểu tình phản đối lệnh động viên.

Theo Hãng tin Reuters, đây là lệnh động viên lực lượng đầu tiên của Nga kể từ Thế chiến 2.

Ông Putin cho biết Bộ Quốc phòng Nga đã khuyến nghị đưa quân nhân dự bị tham chiến vì đất nước đang phải đối mặt với cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine và vùng Donbass. Ông cũng giải thích mục đích của việc ký sắc lệnh động viên cục bộ là "giải phóng" vùng Donbass và hầu hết người dân ở các khu vực Nga kiểm soát.

Nga xác nhận bắt người biểu tình sau lệnh động viên của ông Putin Nga xác nhận bắt người biểu tình sau lệnh động viên của ông Putin

TTO - Bộ Ngoại vụ Nga cho biết cảnh sát đã bắt giam những người biểu tình trái phép để thực hiện công tác điều tra. Tuy nhiên còn khác biệt lớn giữa thông tin từ Nga và từ truyền thông phương Tây về số người bị bắt và số người tham gia biểu tình.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên