17/08/2025 07:41 GMT+7

New Zealand nới lỏng lệnh cấm người nước ngoài mua nhà

Bộ trưởng Tài chính New Zealand Nicola Willis cho biết có thể chỉ vài tuần nữa nước này sẽ quyết định việc nới lỏng lệnh cấm người nước ngoài mua nhà.

New Zealand - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tài chính New Zealand Nicola Willis - Ảnh: NEW ZEALAND HERALD

Trả lời Hãng tin Bloomberg ngày 14-8 tại thành phố New York (Mỹ), Bộ trưởng Tài chính New Zealand Nicola Willis cho biết Chính phủ New Zealand đang xem xét cho phép người nước ngoài được cấp quyền cư trú theo chương trình “thị thực vàng” (golden visa) được mua bất động sản nhà ở.

“Các cuộc thảo luận đã diễn ra và có thể kỳ vọng nội các sẽ đưa ra quyết định trong vài tuần tới”, bà nói.

Từ năm 2018, chỉ công dân, cư dân đóng thuế và công dân Úc hoặc Singapore - do các thỏa thuận thương mại với New Zealand - mới được tự do mua nhà tại New Zealand.

Lệnh cấm được chính phủ của cựu thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ban hành vì lo ngại giá nhà leo thang và sau vụ bê bối “bán hộ chiếu” liên quan đến đồng sáng lập PayPal Peter Thiel.

Tuy nhiên chính phủ hiện tại đang chịu sức ép phải gỡ bỏ lệnh này, đặc biệt sau khi sửa đổi chương trình thị thực vàng vào tháng 4-2025 để thu hút thêm người siêu giàu.

Điều này dẫn đến tình trạng nhà đầu tư có thể xin được thị thực cư trú tại New Zealand nhưng lại không thể mua nhà ở đây.

Bà Willis cho biết chính phủ “rất hài lòng” với phản hồi dành cho chương trình thị thực vàng - gọi là Active Investor Plus.

“Hàng trăm người đã nộp đơn chỉ trong vài tháng đầu, cam kết đầu tư hơn 1 tỉ đô la New Zealand (hơn 592 triệu USD) vào các quỹ tại New Zealand”, bà nói.

“Điều này phản ánh hai điểm. Thứ nhất, New Zealand là nơi an toàn, ổn định trong một thế giới ngày càng bất ổn, và mọi người thích ý tưởng được cư trú tại đây. Thứ hai, họ nhận thấy nhiều cơ hội đầu tư ở New Zealand hiện vẫn thiếu vốn”, Bộ trưởng Tài chính New Zealand phân tích.

Theo thống kê của Cơ quan Di trú New Zealand, tính đến ngày 8-8, cơ quan này đã nhận được 267 đơn xin thị thực vàng, bao gồm 862 người, với tổng cam kết đầu tư tối thiểu khoảng 1,63 tỉ đô la New Zealand (965 triệu USD).

Hơn 40% số đơn đến từ Mỹ.

“Đầu tư vào New Zealand là một khoản đặt cược tốt. Một phần nhỏ thiên đường dành riêng cho bạn. Nơi đây rất đẹp. Tôi nghĩ thế giới nên chú ý đến New Zealand, chúng tôi có nhiều triển vọng tuyệt vời”, bà Willis nhận xét.

New Zealand có thể sắp nới lỏng lệnh cấm người nước ngoài mua nhà - Ảnh 2.Giá nhà New Zealand trượt dốc, liệu có 'phanh' kịp?

Giá nhà ở New Zealand tiếp tục đà giảm trong suốt 15 tháng qua, theo Công ty dữ liệu bất động sản CoreLogic.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên