26/04/2020 14:35 GMT+7

'Nay nhà tui sẽ có món canh bắp cải'

THÙY TRANG
THÙY TRANG

TTO - Sáng 26-4, Siêu thị yêu thương 0 đồng đầu tiên tại TP Cần Thơ đã chính thức khai trương để phục vụ người dân nghèo, khó khăn trong dịch COVID-19.

Nay nhà tui sẽ có món canh bắp cải - Ảnh 1.

Các tình nguyện viên sắp rau củ lên kệ sau khi các mạnh thường quân vừa mang đến - Ảnh: THÙY TRANG

Địa điểm được đặt tại Nhà thiếu nhi quận Ninh Kiều, khu vực trung tâm dễ nhận biết, người dân qua lại có thể đến nhận. Chương trình do Hội LHTN và Hội Sinh viên TP Cần Thơ phối hợp tổ chức.

Bà Phạm Thị Thu Ba, ngụ phường Hưng Lợi, Q. Cái Răng ( TP Cần Thơ) từ tờ mờ sáng đã đến sắp hàng ngay ngắn để chờ nhận thực phẩm tại Siêu thị 0 đồng. Bà nói từ ngày không đi bán vé số, bốn người trong nhà chỉ sống nhờ vào gạo, trứng của mạnh thường quân hỗ trợ. "Quý quá chừng, nay tui tới chỉ xin nhận rau củ để cả nhà có bữa cơm canh ngon lành thôi. Thấy có bắp cải mà tui mừng quá", bà Ba mừng rỡ nói.                               

Không chỉ bà Ba, rất nhiều bà con đã đến từ sớm để được nhận quà. Ánh mắt ai nấy cũng nôn nao chờ tới lượt, không chen lấn, sắp hàng tuần tự theo hướng dẫn của tình nguyện viên.

Nay nhà tui sẽ có món canh bắp cải - Ảnh 2.

Moi người dân sẽ chọn loại thực phẩm cần dùng để điền vào phiếu, mỗi người đuộc chọn tối đa ba món, sau hai ngày sẽ trở lại nhận tiếp nếu cần - Ảnh: THÙY TRANG

Chị Lư Thị Ngọc Anh, chủ tịch Hội sinh viên TP Cần Thơ, cho biết Siêu thị yêu thương O đồng được mở ra phục vụ nhu cầu thiết yếu cho bà con khó khăn, không phân biệt già, trẻ, bé lớn, hoàn cảnh. 

"Trước mắt, nhu yếu phẩm và lương thực do mạnh thường quân, nhà chùa hỗ trợ. Ngoài ra, mới mở cửa nhưng khá nhiều người dân qua lại đã ủng hộ thêm đường, sữa, mì tôm, quần áo... Hi vọng sẽ có thêm nhiều tấm lòng chung tay hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn", chị Ngọc Anh bày tỏ.            

Chị Ngọc Anh nói thêm trước mắt mô hình này sẽ duy trì trong hai tuần, nếu công ty xổ số và nhiều hoạt động khác trở lại bình thường thì sẽ ngưng, nhưng tình hình có diễn biến phức tạp thì sẽ duy trì thêm để giảm bớt phần nào khó khăn cho bà con. 

Hiện đoàn thanh niên đang huy động nguồn lực để mô hình này có thể nhân rộng ở các quận, huyện ngoại thành.       

Nay nhà tui sẽ có món canh bắp cải - Ảnh 3.

Tình nguyện viên lấy trao tận tay thực phẩm mà bà con đã chọn - Ảnh: THÙY TRANG

Anh Huỳnh Thái Nguyên, phó bí thư Thành đoàn TP Cần Thơ, cho biết trước đó hơn 7.000 suất quà nằm trong chương trình Triệu bữa cơm do Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phát động đã được trao đến bà con có hoàn cảnh khó khăn ở tất cả quận, huyện trong thành phố. Mỗi suất gồm thịt, cá, trứng, gạo góp phần tăng giá trị bữa ăn cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.             

Siêu thị 0 đồng mở cửa từ 7h30 đến 21h ngày 26-4 đến 6-5, với câu khẩu hiệu "Nếu bạn khó khăn hãy lấy những gì mình cần. Nếu bạn đủ đầy, xin nhường người khó khăn hơn". Người dân đến đây sẽ được hướng dẫn sắp hàng theo đúng qui định giữ khoảng cách 2m, ngoài ra còn được hỗ trợ khẩu trang và sử dụng nước rửa tay khi tiếp xúc với các tình nguyện viên.

Nay nhà tui sẽ có món canh bắp cải - Ảnh 5.

Bà Út Hồng, làm nghề lượm ve chai, nói về sẽ khoe với bà con khó khăn để họ biết mà đến nhận quà - Ảnh: THÙY TRANG

Nay nhà tui sẽ có món canh bắp cải - Ảnh 6.

Quần áo bà con tự chọn, không giới hạn số lượng - Ảnh: THÙY TRANG

Nay nhà tui sẽ có món canh bắp cải - Ảnh 7.

Người dân vui vẻ nhận quà ra về - Ảnh: THÙY TRANG

Cây Cây 'ATM gạo' tại Cần Thơ, Long An chia sẻ khó khăn với người nghèo

TTO - Sáng 16-4, một trụ 'ATM gạo' đầu tiên ở TP Cần Thơ đã chính thức hoạt động trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn gần cầu số 3, phường An Khánh, quận Ninh Kiều.

THÙY TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên