20/04/2022 15:36 GMT+7

NATO diễn tập phòng thủ không gian mạng lớn nhất thế giới

CHẤN PHONG
CHẤN PHONG

TTO - Cuộc diễn tập 'Looked Shields' năm nay diễn ra trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine đang căng thẳng, quy tụ các chuyên gia từ 32 nước thành viên của khối NATO và các quốc gia đối tác bao gồm Ukraine.

NATO diễn tập phòng thủ không gian mạng lớn nhất thế giới - Ảnh 1.

Cả Nga và Ukraine đều cáo buộc bên còn lại tổ chức các cuộc tấn công mạng vào cơ sở hạ tầng thiết yếu, cơ quan chính phủ sau khi xung đột nổ ra ngày 24-2 - Ảnh minh họa: USA TODAY

Ngày 19-4, Trung tâm Hợp tác phòng thủ không gian mạng NATO (CCDCOE) thông báo sự kiện diễn tập phòng thủ mạng thường niên có tên gọi "Looked Shields" đã bắt đầu tại Tallinn (Estonia).

Đây được xem là cuộc diễn tập phòng thủ mạng thực chiến lớn nhất và phức tạp nhất trên thế giới.

Cuộc diễn tập kéo dài 3 ngày dự kiến ​​quy tụ khoảng 2.000 chuyên gia an ninh mạng từ 32 quốc gia/lãnh thổ, bao gồm các chuyên gia tác chiến không gian mạng đến từ Ukraine, các nước thành viên NATO và các đối tác của khối do Mỹ dẫn đầu.

Những người này sẽ tham gia vào một tình huống giả định là giúp một quốc gia hư cấu đang bị tấn công mạng quy mô lớn.

Diễn tập "Locked Shields" năm nay diễn ra trong bối cảnh chiến sự ở Ukraine đang kéo dài. CCDCOE đã cam kết hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột đang diễn ra với Nga.

Mục tiêu của "Looked Shields" 2022 bao gồm các công tác huấn luyện, tăng cường khả năng dự báo và sẵn sàng chiến đấu nhằm "bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin, các hệ thống thông tin dân sự và quân sự quan trọng trước các cuộc tấn công theo thời gian thực".

"Thiết lập sự hợp tác về an ninh mạng là điều cần thiết, đặc biệt đặt trong nguy cơ ngày càng tăng của các mối đe dọa trong không gian mạng. Chúng tôi đồng hành cùng Ukraine, và CCDCOE hoan nghênh triển vọng chấp nhận Ukraine là một thành viên đóng góp mới trong gia đình CCDCOE" - Hãng tin Bloomberg dẫn lời đại tá Jaak Tarien, giám đốc CCDCOE, bày tỏ.

Theo Bloomberg và báo The Independent, trong số những khách mời tham gia năm nay có 5-10 tổ chức tài chính lớn, bao gồm Mastercard Inc. và Banco Santander SA.

Ông Steven Silberstein, giám đốc điều hành của FS-ISAC, cho biết các cuộc diễn tập không gian mạng như vậy rất hữu ích cho lĩnh vực tài chính trong năm qua, giúp lập kế hoạch chống lại các cuộc tấn công mạng lớn và thậm chí chuẩn bị sẵn sàng cho đại dịch.

Cuộc diễn tập của NATO năm nay đặc biệt mang tính tham khảo chung cho toàn thế giới do quy mô và phạm vi ảnh hưởng toàn cầu.

Đồng thời, hoạt động này cũng góp phần làm nổi bật sự phụ thuộc lẫn nhau giữa tài chính và các lĩnh vực khác, ông Silberstein giải thích thêm.

CCDCOE thành lập năm 2008, nằm trong số hàng chục trung tâm được tổ chức theo mô hình COE nhằm đào tạo chuyên biệt và chất lượng cao các chuyên gia, nhân viên, lãnh đạo các nước thuộc NATO và đối tác.

NATO tăng gấp 10 lần quân số ở phía đông kể từ khi chiến sự Ukraine nổ ra NATO tăng gấp 10 lần quân số ở phía đông kể từ khi chiến sự Ukraine nổ ra

TTO - Tổ chức liên minh quân sự NATO đang có kế hoạch triển khai quân thường trực tại biên giới nhằm đối phó với nguy cơ từ Nga.

CHẤN PHONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên