
Tiểu hành tinh Donaldjohanson được chụp bởi thiết bị chụp ảnh tầm xa L'LORRI trên tàu vũ trụ Lucy của NASA - Ảnh chụp màn hình
Theo bài báo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) công bố hồi tuần trước, nhóm nghiên cứu thuộc tàu vũ trụ Lucy đã tiết lộ những phát hiện về Donaldjohanson - tiểu hành tinh nhỏ có hình dạng giống hạt đậu phộng.
Lucy đã thu thập những hình ảnh đầu tiên khi bay qua Donaldjohanson vào ngày 20-4-2025 ở khoảng cách khoảng 1.000km. Donaldjohanson có bán kính khoảng 8km và được hình thành từ các mảnh vụn tích tụ sau một vụ va chạm xảy ra cách đây 155 triệu năm.
Khác với phần lớn hành tinh và tiểu hành tinh quay quanh một trục cố định, Donaldjohanson chuyển động quay quanh cùng lúc hai trục giống như một con quay bị lắc lư. Cụ thể, nó quay theo chiều ngang với chu kỳ 10,5 ngày Trái đất một vòng, đồng thời lắc lư qua lại quanh trục dọc mỗi 26,5 ngày.
Hình ảnh từ tàu Lucy cho thấy Donaldjohanson gồm "hai thùy" (bilobate) nối với nhau qua một "thắt eo" nhỏ, tạo nên hình dạng giống hạt đậu phộng.
Nhóm nghiên cứu ước tính khi hình thành, Donaldjohanson có thể đã quay nhanh hơn ít nhất 10 lần, tốc độ quay hiện tại của nó đã giảm xuống trong khoảng 20 đến 60 triệu năm qua. Khi tốc độ quay giảm, lực hấp dẫn kéo các vật liệu đá rời rạc trượt xuống, mài nhẵn bề mặt thiên thạch.
Khi lướt qua Donaldjohanson với vận tốc 48.280km/h, tàu Lucy đã phát hiện các dấu hiệu của khoáng chất đất sét giàu sắt trên bề mặt. Loại đất sét này chỉ có thể hình thành nếu có nước ở thể lỏng. Tuy nhiên các nhà khoa học kết luận thời gian Donaldjohanson chứa nước là rất ngắn.
Đồ họa mô phỏng quỹ đạo quay lắc lư của tiểu hành tinh Donaldjohanson - Video: NASA
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận