Philippines cảnh báo chỉ số nhiệt ở quốc gia này có thể đạt mức cực kỳ nguy hiểm là 57 độ C. 7 tỉnh đã ban bố tình trạng thiên tai do nắng nóng.
Dưới thời tiết nắng nóng, tạm gác niềm vui bên gia đình trong kỳ nghỉ lễ, nhiều công nhân vẫn miệt mài trên các công trường.
Ba ngày liên tiếp, nhiều trạm ở miền Trung ghi nhận nhiệt độ của ngày hôm sau cao hơn hôm trước. Như tại TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) là 44 độ C, cao hơn hôm trước 1,1 độ C.
Du khách và người dân khắp nơi đổ về các bãi biển tuyệt đẹp ở Nha Trang, Tuy Hòa, Quy Nhơn để hóng gió, tắm biển giải nhiệt trong những ngày nắng nóng của kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5.
Nhiều người dân Nghệ An tới các sông, suối tắm "giải nhiệt" do nắng nóng đỉnh điểm trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5.
Ngày thứ hai kỳ nghỉ lễ, nắng nóng 39 độ C khiến nhiều người dân Hà Nội ngại ra đường. Các nút giao, đường phố vắng lặng giữa trưa.
Dưới cái nóng oi bức vùng nắng hạn Ninh Thuận, Thủ tướng ra đồng thăm hỏi, động viên bà con nông dân vượt khó, cố gắng sản xuất.
Các chuyên gia khẳng định nguyên nhân chính gây nắng nóng tại châu Á thời gian gần đây là do El Nino chứ không phải biến đổi khí hậu.
Kỷ lục về nắng nóng vừa được thiết lập nhiều nơi ở miền Trung ngày hôm trước đã bị xô đổ ngay lập tức. Nhiều nơi nắng nóng kỷ lục chưa từng có.
Hôm qua 26-4, một số tỉnh miền Tây đã có mưa nặng hạt, trời bớt oi bức, sắp tới mưa sẽ xảy ra nhiều hơn trong giai đoạn chuyển mùa.
5 trạm ở khu vực Trung Trung Bộ có nắng nóng vượt giá trị lịch sử. Trạm Tam Kỳ (Quảng Nam) có nhiệt độ cao nhất tháng 4 từ trước đến nay.
Từ giữa trưa 26-4, trời nắng nóng nhưng nhiều tuyến đường ở Hà Nội đã lâm vào cảnh ùn tắc kéo dài do người dân về quê, đi du lịch nghỉ lễ.
Hàng triệu học sinh ở Bangladesh đã phải nghỉ học khi các trường học đóng cửa do nắng nóng quá mức.
Hôm nay (26-4), nắng nóng bao trùm khắp cả nước, tại một số tỉnh miền Trung đã ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C, có nơi xấp xỉ 42 độ C.
Năm 2024 là năm chịu ảnh hưởng lớn của hiện tượng El Nino nên vai trò điều tiết nước của các nhà máy thuỷ điện là cực kỳ quan trọng.
Theo chuyên gia thời tiết, thống kê 10 năm gần đây cho thấy chưa có năm nào cả ba miền Bắc, Trung và Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn nghỉ lễ 30-4 và 1-5 như năm nay.
Ngày 25-4, Chính phủ Thái Lan phát cảnh báo mới nhất về thời tiết nắng nóng như thiêu đốt trên cả nước.
Sau một vài ngày có mưa, thời tiết Bắc Bộ nắng trở lại, còn khu vực từ Thanh Hóa đến Cà Mau nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.
Nắng nóng kéo dài tại các tỉnh Tây Nguyên nhiều tháng qua, khiến các vùng trồng cà phê chết cháy trong cơn hạn.
Ở phường Long Phước, TP Thủ Đức (TP.HCM) tồn tại hàng loạt công trình lấn sông, kênh rạch. Trong đó, nổi bật là những khu cắm trại với diện tích lớn, lấn chiếm hết mặt sông.