22/12/2025 19:33 GMT+7

Nâng cấp trường học biến khuôn viên trường thành nơi mất an toàn cho học sinh

Công trường dự án nâng cấp Trường THCS Bùi Thị Xuân (thôn Chánh Lộc, xã Xuân Lộc, tỉnh Phú Yên cũ, nay thuộc Đắk Lắk) ngổn ngang, chậm tiến độ, nguy cơ mất an toàn cho học sinh.

Nâng cấp trường học biến khuôn viên trường thành nơi mất an toàn cho học sinh - Ảnh 1.

Công trường dự án nâng cấp Trường THCS Bùi Thị Xuân ngổn ngang như một bãi hoang - Ảnh: MINH CHIẾN

Công trường của dự án nâng cấp Trường THCS Bùi Thị Xuân nằm trong khuôn viên trường. Khi chúng tôi đến vào tuần trước, các trụ sắt thép gỉ sét, nghiêng ngả trên một khối móng bỏ dở. Ngay bên cạnh là một hố sâu ngập nước chạy dọc sau dãy phòng học xuống cấp. Trên công trường không có công nhân thi công.

Học sinh học bên cạnh công trường ngổn ngang nguy hiểm

Ông Nguyễn Thanh Trí - Hiệu trưởng Trường THCS Bùi Thị Xuân - cho biết dự án xây dựng trường khởi công từ tháng 1-2025, theo hợp đồng dự kiến hoàn thành ngày 27-11-2025 nhưng đến nay vẫn chậm tiến độ. Nhiều hạng mục như khu hành chính, khu học tập, khu chức năng và nhà đa năng chưa xong phần thô.

Theo ông Trí, việc thi công chậm còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi công trường không được rào chắn đầy đủ. 

Đáng lo ngại, trong khu vực công trường có một hố nước sâu hơn 1,5m sát dãy phòng học (gồm 12 lớp, 1 phòng chức năng và 1 phòng đội đã xuống cấp nặng) do đào móng rồi bỏ dở, sau những cơn mưa hố này đầy nước.

nâng cấp - Ảnh 2.

Nhà trường phải chăng dây cắm biển cảnh báo tại hố nước sâu sát vách dãy phòng học - Ảnh: MINH CHIẾN

"Nhà trường phải rào tạm, cắm biển cảnh báo và thường xuyên nhắc nhở học sinh không đến gần", vị hiệu trưởng cho hay.

Còn ông Lê Đông Quân - Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc - nói rằng dự án nâng cấp Trường THCS Bùi Thị Xuân bị chậm tiến độ đã ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. Địa phương đã kiến nghị các đơn vị liên quan trong nhiều cuộc họp.

Đã gia hạn, nếu vi phạm sẽ chấm dứt hợp đồng với nhà thầu 

nâng cấp - Ảnh 3.

Các thiết bị thi công ngưng hoạt động tại công trường - Ảnh: MINH CHIẾN

Theo hồ sơ, dự án nâng cấp Trường THCS Bùi Thị Xuân do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Sông Cầu (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tuy An) làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư 40,5 tỉ đồng; nhà thầu thi công là Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Duy Bảo (Công ty Duy Bảo); thời gian hoàn thành vào ngày 27-11-2025. 

Vào tháng 10-2025, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản gởi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Sông Cầu về tình hình thi công dự án này.

Theo đó, toàn bộ việc xây lắp công trình và lắp đặt thiết bị dự án do Công ty Duy Bảo thực hiện. Đến đầu tháng 10-2025 công trình mới hoàn thành 2,57% giá trị hợp đồng, thời gian thi công còn lại theo hợp đồng là 57 ngày, đồng thời công trình đã dừng thi công, do nhà thầu không đủ năng lực tài chính thực hiện gói thầu.

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk nhận thấy nhà thầu thi công không hợp tác với chủ đầu tư trong việc triển khai gói thầu và không đảm bảo năng lực tài chính để tiếp tục triển khai, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thực hiện dự án.

Trước việc chậm tiến độ kéo dài, ngày 9-12, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tuy An đã mời đại diện Công ty Duy Bảo làm việc. Hai bên thống nhất gia hạn hợp đồng lần 1 đến ngày 31-12-2025. 

nâng cấp - Ảnh 4.

Công trường không được rào chắn, gây nguy hiểm cho học sinh - Ảnh: MINH CHIẾN

Nhà thầu cam kết đến ngày 31-12-2025 hoàn thành phần thô 2 sàn của khối hiệu bộ và khối bộ môn hoàn thành trụ tầng 1. Ngoài ra, nhà thầu cam kết đến ngày 30-3-2026 hoàn thành khối hiệu bộ, khối bộ môn và nhà đa năng đưa vào sử dụng, thi công khối nhà lý thuyết; đến tháng 6-2026 hoàn thành toàn bộ công trình.

Nếu đến 31-12-2025 nhà thầu không đạt được nội dung tiến độ như đã cam kết, nhà thầu chấp nhận để chủ đầu tư cắt hợp đồng.

Ông Trương Hoàng Vũ - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tuy An (chủ đầu tư) - cho hay: "Nếu đơn vị thi công làm không đúng hạn buộc phải cắt hợp đồng. Chúng tôi yêu cầu nhà thầu phải khẩn trương rào chắn công trình".

Ông Vi Xuân Trường - Giám đốc Công ty Duy Bảo - cho biết việc thi công dự án bị chậm do nhiều yếu tố như mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng của bão số 13 và lũ lụt làm hư hỏng các hạng mục. Việc sử dụng lao động người địa phương không đáp ứng yêu cầu tiến độ, đồng thời nhà trường chậm bàn giao mặt bằng do vẫn còn phải sử dụng các dãy phòng cũ.

Theo ông Trường, trong tuần này đơn vị sẽ điều 25 công nhân từ miền Bắc vào công trường, dựng lán trại và tổ chức thi công tập trung.

"Chúng tôi dự kiến trong khoảng 4 tháng sẽ cơ bản hoàn thành các hạng mục. Đồng thời cam kết rào chắn công trường, bơm hút nước các vị trí bị ngập để bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh", ông Trường nói.

Dự án nâng cấp trường cấp 2 chậm tiến độ làm giáo viên học sinh gặp khó khăn - Ảnh 8.14,7km cầu cạn vành đai 3 TP.HCM chậm tiến độ 'vì mưa bão'

Dù đã cam kết sẽ thông xe đoạn 14,7km cầu cạn vành đai 3 TP.HCM vào ngày 19-12 nhưng theo Ban Giao thông, đoạn này chỉ kịp thông xe kỹ thuật.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất