18/08/2021 20:35 GMT+7

Nam y sĩ lập bàn thờ vọng chịu tang cha trong khu cách ly

LÊ MINH
LÊ MINH

TTO - Đang làm nhiệm vụ trong khu cách ly thì nhận được tin cha mất, nam y sĩ không thể về nhà nên đã lập bàn thờ trong khu cách ly chịu tang cha.

Nam y sĩ lập bàn thờ vọng chịu tang cha trong khu cách ly - Ảnh 1.

Người làm nhiệm vụ trong khu cách ly thắp hương viếng bố anh Tiệp tại bàn thờ đặt trong khu cách ly - Ảnh: MINH HÓA

Chiều 18-8, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Bằng - phó chủ tịch UBND xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh - cho biết cấp ủy, chính quyền xã này vừa đến viếng bố ruột của anh Bùi Văn Tiệp (nhân viên Trạm y tế xã Thạch Văn) không may lâm trọng bệnh qua đời.

Anh Tiệp (36 tuổi, ngụ xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà) là nhân viên y tế tại Trạm y tế xã Thạch Văn. Ngày 2-8, anh được cử vào khu cách ly tập trung tại Trường mầm non xã Thạch Văn để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chiều 17-8, anh Tiệp nhận được tin bố ruột mất nhưng không thể về chịu tang, không được nhìn mặt bố lần cuối.

Nhận được tin buồn, cấp ủy và chính quyền xã Thạch Văn đã kịp thời động viên, chia sẻ nỗi đau cùng anh Tiệp; một mặt cử cán bộ đến điếu viếng, thăm hỏi gia đình, mặt khác lập một bàn thờ vọng để anh Tiệp chịu tang cha trong khu cách ly.

Ông Phạm Đình Hóa - trạm trưởng Trạm y tế xã Thạch Văn - cho hay anh Tiệp là y sĩ đa khoa, công tác tại Trạm y tế xã Thạch Văn từ năm 2020. Đây là lần đầu tiên anh Tiệp được cử đi làm nhiệm vụ trong khu cách ly.

"Lúc bố anh Tiệp đổ bệnh, chúng tôi đã cử đại diện sang thăm hỏi và động viên anh giữ gìn sức khỏe để công tác tốt. Nay bố mất, anh Tiệp không thể về chịu tang nên chúng tôi lập bàn thờ để anh Tiệp thờ vọng, qua đó chia sẻ bớt nỗi mất mát của anh với gia đình", ông Hóa nói.

Khu cách ly tập trung tại Trường mầm non xã Thạch Văn được lập để đón công dân từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về quê để cách ly. Có 34 người được cách ly tại đây, trong đó 2 người phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2 đã được đưa đi cách ly và chữa trị.

Bệnh viện lập bàn thờ trong khu cách ly để nữ điều dưỡng chịu tang mẹ Bệnh viện lập bàn thờ trong khu cách ly để nữ điều dưỡng chịu tang mẹ

TTO - Một nữ điều dưỡng đang chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh thì mẹ của cô đột ngột qua đời. Tuy nhiên, vì nữ điều dưỡng trên đang thực hiện nhiệm vụ chăm sóc các bệnh nhân nên không thể về nhà chịu tang.

LÊ MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên