17/10/2022 16:21 GMT+7

Nam thanh niên chiếm đoạt trên 4,1 tỉ đồng thông qua Facebook và Zalo

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Với thủ đoạn trung gian đặt hàng thông qua Facebook và Zalo, Ngô Văn Phương (22 tuổi, trú tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) đã lừa đảo, chiếm đoạt trên 4,1 tỉ đồng của các đại lý bán hàng lớn.

Ngày 17-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã hoàn tất điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương, đề nghị truy tố bị can Ngô Văn Phương (22 tuổi, trú tại thôn Nhật Tiến 1, xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo tài liệu điều tra, do không có việc làm và lười lao động nhưng lại muốn có tiền tiêu xài nên Ngô Văn Phương nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác thông qua mạng xã hội.

Cụ thể, Phương lên Facebook tìm hiểu những người có nhu cầu mua hàng như khẩu trang, dầu ăn, bia, nước ngọt..., sau đó sử dụng sim rác để liên lạc với khách hàng nhằm chào bán các mặt hàng nói trên với giá rẻ hơn thị trường.

Cùng với đó, Phương sử dụng Facebook tìm những đại lý bán hàng thật để đặt hàng. Để tạo lòng tin của đại lý, Phương chuyển tiền đặt cọc, sau đó hẹn với đại lý địa điểm giao hàng là địa chỉ của những khách đặt mua hàng từ Phương trước đó.

Khi những người đặt mua hàng thấy có sản phẩm chuyển đến, kiểm tra đủ số lượng đã đặt thì chuyển khoản toàn bộ tiền hàng cho Phương.

Sau khi nhận được tiền, Phương thoát Zalo, Facebook và tháo sim rác vứt đi để chiếm đoạt số tiền mà các đại lý bán hàng thật đáng ra phải được nhận. Sau khi phát hiện bị lừa, các chủ đại lý  trình báo công an.

Kết quả điều tra, cơ quan công an xác định với thủ đoạn trên, từ tháng 11-2020 đến tháng 2-2022, Phương đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 4,1 tỉ đồng của 9 bị hại tại các tỉnh, thành gồm: Hải Dương, Vĩnh Phúc, TP Hà Nội và TP.HCM. Đến thời điểm hiện tại, Phương vẫn chưa bồi thường, khắc phục hậu quả cho ai.

Được biết, bản thân Phương từng có một tiền án cũng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Khởi tố vợ phó viện trưởng viện kiểm sát vì lừa đảo, chiếm đoạt tài sản Khởi tố vợ phó viện trưởng viện kiểm sát vì lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

TTO - Đã mất khả năng trả nợ, bà Kiều vẫn đưa thông tin gian dối để vay tiền rồi chiếm đoạt.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên