Tag: Năm tài chính

Địa ốc trong nước khó khăn, cả Coteccons lẫn Hòa Bình tham vọng xuất ngoại

Coteccons đặt mục tiêu doanh thu 17.793 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 274 tỉ đồng trong năm tài chính 2024, còn Hòa Bình đặt mục tiêu doanh thu thị trường nước ngoài 50 triệu USD vào 2024.

Cisco - tiềm năng tăng trưởng mạnh trong lĩnh vực AI

Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) là công ty hàng đầu thế giới về công nghệ hỗ trợ Internet của Mỹ. Công ty đã báo cáo doanh thu tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Lockheed Martin chia cổ tức quý 3 năm 2023

Lockheed Martin (LMT) (Mỹ) là một trong những "gã khổng lồ" an ninh và hàng không vũ trụ, tham gia nghiên cứu, thiết kế, phát triển, sản xuất, tích hợp và duy trì hệ thống công nghệ, sản phẩm và dịch vụ trên toàn thế giới.

Abbott Laboratories báo cáo tăng trưởng khoảng 10%

Abbott Laboratories (ABT) là công ty hàng đầu về thiết bị y tế, chăm sóc sức khỏe toàn cầu của Mỹ. Công ty có 115.000 nhân sự tại 160 quốc gia trên thế giới.

Sony đạt doanh thu kỷ lục nhờ bán chip và máy PlayStation5

Theo công bố của Sony về doanh thu hằng năm, phần lớn lợi nhuận của hãng điện tử này đã đạt mức kỷ lục trong năm tài khóa vừa qua.

Nhật Bản sắp phát hành tiền in hình ảnh nổi 3 chiều đầu tiên trên thế giới

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đang chuẩn bị giới thiệu mệnh giá tiền giấy mới, được in với hình ảnh nổi 3D.

Honda Việt Nam tăng cường đào tạo trong năm tài chính 2023

Trong năm tài chính 2023, Honda Việt Nam (HVN) sẽ tiếp tục triển khai chương trình giáo dục ATGT trong trường học trên cả nước.

Lầu Năm Góc bị chê vì sản xuất vũ khí siêu vượt âm quá chậm, thua xa Nga, Trung Quốc

TTO - Kế hoạch ra mắt tên lửa siêu vượt âm đầu tiên của Mỹ sẽ bị trì hoãn thêm một năm, khiến các nhà lập pháp Mỹ phản đối Lầu Năm Góc vì cho rằng Mỹ đang tụt hậu so với Nga và Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ đề xuất gói ngân sách 3,99 nghìn tỉ USD

TTO - Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đề xuất kế hoạch ngân sách trị giá gần 4.000 tỉ USD cho năm tài chính 2016, trong đó bao gồm nội dung tăng chi tiêu dành cho cơ sở hạ tầng, quân đội, hoạt động nghiên cứu và cải cách thuế.

Chính phủ Nhật thông qua ngân sách tạm thời lớn nhất

TTO - Chính phủ Nhật Bản thông qua ngân sách tạm thời 13.200 tỉ yen cho năm tài chính 2013.