07/04/2022 18:28 GMT+7

Lầu Năm Góc bị chê vì sản xuất vũ khí siêu vượt âm quá chậm, thua xa Nga, Trung Quốc

GIA MINH
GIA MINH

TTO - Kế hoạch ra mắt tên lửa siêu vượt âm đầu tiên của Mỹ sẽ bị trì hoãn thêm một năm, khiến các nhà lập pháp Mỹ phản đối Lầu Năm Góc vì cho rằng Mỹ đang tụt hậu so với Nga và Trung Quốc.

Lầu Năm Góc bị chê vì sản xuất vũ khí siêu vượt âm quá chậm, thua xa Nga, Trung Quốc - Ảnh 1.

Vũ khí ARRW AGM-183A được phóng đi từ cánh máy bay B-52H - Ảnh: Không quân Mỹ

Theo kế hoạch, tên lửa siêu vượt âm do Tập đoàn vũ khí Lockheed Martin (Mỹ) phát triển sẽ hoạt động vào ngày 30-9 năm nay. Tuy nhiên, kế hoạch này bị dời lại vào một "khoảng thời gian nào đó trong năm tài chính tiếp theo", Hãng tin Bloomberg dẫn một tuyên bố của Không quân Mỹ cho biết trong tuần này. 

Trước đó, theo Bloomberg, tên lửa này thất bại liên tiếp trong 3 cuộc thử nghiệm động cơ tăng áp vào năm 2021.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết tên lửa siêu vượt âm do Lockheed Martin sản xuất là vũ khí phóng từ trên không (ARRW) và sẽ là "vũ khí siêu vượt âm hoạt động đầu tiên" của nước này.

Tốc độ phát triển chậm các chương trình vũ khí siêu vượt âm trở thành chủ đề gây tranh luận tại Quốc hội Mỹ khi Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin điều trần trước Ủy ban Quốc phòng Hạ viện hôm 5-4. 

Tại phiên điều trần của ông Austin, nghị sĩ Cộng hòa Mike Turner từ bang Ohio nêu quan điểm: "Chúng ta đang ở phía sau đối thủ của chúng ta".

Bộ trưởng Austin sau đó đáp lời một cách thận trọng: "Chúng ta phải cẩn thận. Bởi siêu vượt âm là một vũ khí tiềm năng, nhưng thưa ông nó không phải là tiềm năng duy nhất".

Lockheed được Bộ Quốc phòng trao hợp đồng phát triển ARRW ban đầu trị giá 480 triệu USD vào tháng 4-2018, và sau đó được mở rộng lên 986 triệu USD vào tháng 12-2019. 

Cho đến nay, chưa rõ lý do nào khiến chương trình phát triển ARRW bị chậm tiến độ. Chỉ biết ARRW gặp khó khăn về cách vũ khí này hoạt động cùng với máy bay ném bom B-52H sẽ phóng nó. Sau khi được máy bay phóng đi, ARRW phải tăng tốc với tốc độ siêu vượt âm tới mục tiêu.

Trong khi Mỹ "chậm chạp" trong việc phát triển vũ khí siêu vượt âm, hai đối thủ của nước này là Nga và Trung Quốc đã thử nghiệm và thậm chí vận hành thành công. 

Vào tháng 2 năm nay, Nga ra mắt một tên lửa đất đối không siêu vượt âm trong chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraine. 

Trước đó, vào tháng 7-2021, Trung Quốc tấn công một mục tiêu thử nghiệm bằng vũ khí siêu vượt âm được bắn từ trên quỹ đạo.

Mỹ, Anh và Úc sẽ phát triển tên lửa siêu vượt âm bay nhanh gấp 5 lần vận tốc âm thanh Mỹ, Anh và Úc sẽ phát triển tên lửa siêu vượt âm bay nhanh gấp 5 lần vận tốc âm thanh

TTO - Ngày 5-4, Mỹ, Anh và Úc cho biết họ sẽ hợp tác phát triển tên lửa siêu vượt âm và 'năng lực tác chiến điện tử', như một phần của thỏa thuận hợp tác ba bên (AUKUS) giữa các nước này.

GIA MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên