14/10/2022 19:11 GMT+7

Nam sinh uống 21 viên thuốc tránh thai do mẹ bất cẩn để cạnh thuốc ho

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Vụ việc hy hữu xảy ra khi một nam sinh 15 tuổi (đang học lớp 9 một trường ở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) uống nhầm 21 viên thuốc tránh thai do người mẹ trước đó bất cẩn để cạnh thuốc trị ho của con.

Nam sinh uống 21 viên thuốc tránh thai do mẹ bất cẩn để cạnh thuốc ho - Ảnh 1.

Người mẹ bất cẩn để thuốc tránh thai cạnh thuốc trị ho của con khiến nam sinh ở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương uống nhầm - Ảnh minh họa

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online tối 14-10, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang cho biết đơn vị này mới đây đã tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân N.V.K. (15 tuổi, trú tại huyện Ninh Giang) được gia đình đưa đến vì uống nhầm thuốc tránh thai của mẹ.

Cụ thể qua khai thác thông tin từ gia đình, được biết bệnh nhân bị viêm họng và ho nên người mẹ đi mua thuốc về cho uống. Sau khi mua, người mẹ bất cẩn để thuốc ngay bên cạnh vỉ thuốc tránh thai Marvelon (uống theo liệu trình 21 viên) và dặn con lấy thuốc uống.

Sau đó, bệnh nhân đã lấy vỉ thuốc Marvelon và uống hết 21 viên. Vài tiếng sau, người mẹ tá hỏa phát hiện con trai uống nhầm thuốc tránh thai của mình nên đưa con đến Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang để thăm khám.

Khi vào viện, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo và ý thức tốt, không nôn, không sốt, không tê liệt tứ chi, không tê môi, không đắng miệng. Bệnh nhân cũng không bị co giật, không phù, không xuất huyết dưới da, không đau bụng, không đi ngoài, tim đều rõ.

Huyết áp của người bệnh đo được 120/80mmHg, bụng không chướng sờ mềm, phản ứng thành bụng âm tính, tiết niệu cầu vồng quang âm tính, xương khớp vận động bình thường. Bệnh nhân được bác sĩ chẩn đoán theo dõi ngộ độc thuốc tránh thai Marvelon giờ thứ tư.

Theo bác sĩ Phan Huy Mãi - khoa ngoại, kíp trưởng cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân, đây là lần đầu tiên tiếp nhận trường hợp nam giới uống nhầm thuốc tránh thai của nữ. Rất may gia đình phát hiện sớm, kịp đưa bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu.

"Sau khi tiếp nhận, chúng tôi nhanh chóng xử lý theo phác đồ lập đường truyền, đặt xông dạ dày bơm rửa dạ dày để loại bỏ thuốc bệnh nhân đã uống. Sau đó tiến hành rửa 8 lít dịch natri clorua ấm. Khi xử lý xong, bệnh nhân tỉnh táo được đưa đi kiểm tra với kết quả bình thường" - bác sĩ Mãi cho hay.

Theo các bác sĩ, thuốc tránh thai loại bệnh nhân nam uống nhầm chỉ có tác dụng trên nữ giới, cơ bản lành tính và chưa có nghiên cứu tác dụng của thuốc tới nam giới. Nếu có tổn thương đến gan, thận phải sau 62 giờ. Do đó, sau khi bệnh nhân xuất viện, gia đình vẫn cần theo dõi sức khỏe, kiểm tra lại.

Bác sĩ cũng khuyến cáo các loại thuốc cần để riêng biệt và người sử dụng cần phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, tác dụng của thuốc trước khi dùng.

Uống nhầm thuốc tẩy bồn cầu, bé trai bị loét miệng, dạ dày Uống nhầm thuốc tẩy bồn cầu, bé trai bị loét miệng, dạ dày

TTO - Bé trai 21 tháng tuổi trong lúc chơi đùa đã cho vào miệng chiếc chén từng dùng để đựng thuốc tẩy rửa bồn cầu, dẫn đến bị tổn thương vùng miệng, loét thực quản, dạ dày.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên