22/03/2019 15:54 GMT+7

Năm 2019 bão tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn (Bộ TN-MT) nhận định: năm 2019 sẽ có khoảng 4-5 cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền và tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ.


Năm 2019 bão tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ - Ảnh 1.

Cơ quan khí tượng thuỷ văn nhận định năm 2019 có 4-5 cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam - Ảnh: XUÂN LONG

Chiều 22-3, tại hội nghị triển khai công tác dự báo khí tượng thuỷ văn phục vụ phòng, chống thiên tai năm 2019, nhận định về xu thế thiên tai mùa mưa, bão, lũ năm 2019, ông Hoàng Phúc Lâm, phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho rằng tình hình thời tiết, thuỷ văn tiếp tục có những diễn biến bất thường.

Ông Lâm nhận định: "Mùa bão năm 2019 có khả năng xuất hiện khoảng 10-12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực biển Đông, trong đó có khoảng 4-5 có ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ trong những nửa cuối năm 2019".

Về tình hình nắng nóng, theo ông Lâm, nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm hơn tại các khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ. Khu vực miền Đông Nam Bộ còn xuất hiện nhiều ngày nắng nóng trong nửa cuối tháng 3 và tháng 4-2019. Các đợt nắng nóng có khả năng tập trung từ tháng 4-5 ở phía Tây Bắc Bộ, từ tháng 5-6 ở phía Đông Bắc Bộ, từ tháng 5 đến tháng 8-2019 tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ.

Cũng theo ông Lâm, năm 2019, tại khu vực ven biển Nam Bộ triều cường cao sẽ xuất hiện vào những ngày thuộc tuần đầu của tháng 10, 11, 12-2019. Trong khi đó, tại ven biển Nam Trung Bộ nguy cơ triều cường cao tập trung vào giữa tháng 10, 11, 12, nhất là khi trùng với hoạt động của không khí lạnh lấn sâu xuống Trung Bộ.

"Sạt lở bờ biển Trung Bộ vẫn diễn ra nghiêm trọng do sóng lớn trong gió mùa Đông Bắc kết hợp với triều cường"-ông Lâm nói.

Theo ông Lê Thanh Hải, phó tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn, công tác dự báo năm 2018 dù có nhiều cải thiện, hiệu quả nhưng cần phải tiếp tục được đầu tư để nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo để tiệm cận với đòi hỏi thực tế.

Trong năm 2018, các bản tin dự báo bão đã nâng thời hạn dự báo cho 3 ngày sau, cảnh báo đến 5 ngày sau, trước đó chỉ dự báo được 2 ngày sau và cảnh báo được đến 3 ngày sau.

Tương tự, trong các bản tin áp thấp nhiệt đới, hạn dự báo cũng nâng thời hạn dự báo lên 2 ngày tiếp theo và cảnh báo đến 3 ngày tiếp theo, trước đó với áp thấp nhiệt đới chỉ thời hạn dự báo dài chỉ 1 ngày, còn cảnh báo chỉ được 2 ngày.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên