05/01/2019 08:50 GMT+7

Miền Tây thiệt hại nhiều tỉ đồng vì mưa bão

NHÓM PV
NHÓM PV

TTO - Một số địa phương đã có thống kê sơ bộ những thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão cũng như mưa trái mùa gây ra, đồng thời tổ chức lực lượng trục vớt tàu thuyền bị chìm, hỗ trợ ngư dân sửa chữa lồng bè...

Miền Tây thiệt hại nhiều tỉ đồng vì mưa bão - Ảnh 1.

Cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Nam Du (Kiên Giang) giúp ngư dân kéo tàu vào bờ đảm bảo an toàn - Ảnh: T.Hạnh

Kiên Giang: 65 tàu nhỏ bị chìm

Theo thống kê sơ bộ ban đầu, tại Kiên Giang có 2 căn nhà ở huyện An Biên bị sập, 2 căn nhà ở đảo Thổ Châu, huyện Phú Quốc bị tốc mái. Số tàu thuyền cỡ nhỏ neo đậu gần bờ bị sóng đánh đập vào ghềnh đá rồi chìm lên tới 65 chiếc, 1 lồng bè nuôi cá bị hư hỏng, ngã 2 trụ điện.

Nước biển tràn vào làm chết trắng 2 ao cá nước ngọt của dân nuôi trên đảo Thổ Châu. Do hoàn lưu bão số 1, đảo Thổ Châu tiếp tục hứng chịu nhiều cơn mưa liên tục khiến một số khu vực trên đảo ngập sâu gần 1m nước.

Cà Mau: hàng trăm hecta lúa bị ngập úng

Theo văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau, tại khu vực đảo Hòn Chuối, do ảnh hưởng bão số 1 có sóng to, gió lớn đã làm trôi 1 lồng bè và hư hỏng 2 lồng bè, chìm 8 vỏ máy neo đậu phục vụ nuôi cá bớp của người dân. Ngoài ra khoảng 626ha lúa ngã đổ (lúa tôm 195ha, lúa mùa 431ha). Tốc mái 9 căn nhà, sập 2 căn.

Sóng lớn cũng làm chìm tàu cá BT 93760 TS, rất may cả 6 thuyền viên đều an toàn. Trước đó, tàu cá CM 92123 TS hành nghề cào bị hỏng máy trên đường tránh bão số 1 đã được tàu cá ST 90827 TS lai dắt đến Hòn Chuối lúc 12h đêm 3-1. Phương tiện và thuyền viên trên tàu đều an toàn.

Sóc Trăng: khoảng 700ha hành tím mất trắng

Ông Trần Văn Chuyện - chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng - cho biết theo thống kê chưa đầy đủ, do ảnh hưởng của bão số 1, có 60 căn nhà (44 căn ở thị xã Vĩnh Châu, 16 căn ở huyện Mỹ Xuyên) bị sập và tốc mái, khoảng 1.000ha lúa đông xuân sớm trên địa bàn bị đổ ngã, hơn 100ha lúa đông xuân mới gieo sạ bị ngập úng phải gieo sạ lại, gần 5.000ha hành tím trên 30 ngày tuổi ở thị xã Vĩnh Châu bị ảnh hưởng, trong đó khoảng 700ha bị mất trắng.

Theo ông Chuyện, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con thường xuyên thăm đồng, điều tiết hệ thống cống kịp thời để tránh ngập úng do dự báo trong những ngày tới có mưa lớn. "Riêng vùng trồng màu phục vụ Tết Nguyên đán, đặc biệt là hành tím, ngành nông nghiệp tích cực hướng dẫn bà con các biện pháp hạn chế thiệt hại, nếu có thiệt hại nặng thì kịp thời thống kê để có hướng xử lý" - ông Chuyện nói.

Bạc Liêu: lốc xoáy gây thiệt hại 171 căn nhà

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu, do ảnh hưởng của bão số 1, tối 3 và rạng sáng 4-1 đã xảy ra mưa to kèm theo nhiều đợt lốc xoáy trên diện rộng làm thiệt hại 171 căn nhà tại các huyện Đông Hải, Hòa Bình và thị xã Giá Rai. Trong đó có 54 căn bị sập và 117 căn bị tốc mái khiến 6 người bị thương. Hiện chính quyền các địa phương đã cử lực lượng công an, dân quân tự vệ và các lực lượng khác đến hiện trường giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Cơn mưa đo được đạt mức 79,6mm sáng cùng ngày cũng làm nhiều tuyến đường ở nội ô TP Bạc Liêu ngập nặng. Ngoài ra, hơn 11.200ha lúa bị thiệt hại do ngập cục bộ, hơn 1.400ha muối bị ảnh hưởng do mưa. Ước tổng thiệt hại ban đầu hơn 15 tỉ đồng.

NHÓM PV
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên