Thứ 3, ngày 13 tháng 4 năm 2021
Myanmar: Sư sãi tham gia biểu tình, cảnh sát cảnh báo trấn áp
TTO - Cảnh sát đã xịt vòi rồng vào đám đông người biểu tình ở thủ đô Myanmar ngày 8-2 khi hàng chục ngàn người xuống đường, gồm cả sư sãi, biểu tình phản đối cuộc đảo chính do quân đội tiến hành.

Cảnh sát xịt vòi rồng vào người biểu tình ở thủ đô Naypyitaw của Myanmar, ngày 8-2 - Ảnh: REUTERS
Tại Myanmar, ngày càng có nhiều lời kêu gọi tham gia biểu tình kể từ sau cuộc đảo chính quân sự ngày 1-2.
"Chúng tôi, những nhân viên y tế, đi đầu trong chiến dịch này để kêu gọi tất cả nhân viên chính phủ tham gia" - Aye Misan, y tá tại bệnh viện ở thành phố Yangon, kêu gọi biểu tình.
"Thông điệp của chúng tôi gửi tới công chúng là đặt mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn chế độ quân phiệt và chúng ta phải chiến đấu cho số phận của mình".
Cảnh sát ở thủ đô Naypyidaw đã dùng vòi rồng phun nước vào người biểu tình để giải tán đám đông.
Cảnh sát xịt vòi rồng vào người biểu tình - Nguồn: Strait Times
Hàng ngàn người cũng tuần hành từ thành phố Dawei phía đông nam đất nước cho tới bang Kachin ở phía bắc. Đám đông biểu tình gồm nhiều sắc tộc, bao gồm cả những người đã từng chỉ trích bà Aung San Suu Kyi và cáo buộc chính phủ bỏ mặc người thiểu số.
Tại thành phố lớn nhất nước Yangon, một nhóm các nhà sư mặc áo cà sa đã xuống đường tuần hành cùng với công nhân và sinh viên. Các sư treo cờ Phật giáo nhiều màu cùng biểu ngữ có màu đỏ của Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) của bà Suu Kyi.
"Hãy thả nhà lãnh đạo của chúng tôi, tôn trọng phiếu bầu của chúng tôi, đả đảo đảo chính quân sự", một biểu ngữ ghi.

Nhà sư xuống đường biểu tình ở Yangon, ngày 8-2 - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, cuộc biểu tình kéo dài từ cuối tuần qua tới nay là lớn nhất kể từ "cách mạng cà sa" do các nhà sư lãnh đạo vào năm 2007 dẫn đến việc quân đội dần rút khỏi chính trường dân sự sau nhiều thập kỷ cầm quyền.
Phóng viên Reuters đã nhìn thấy một số nhân viên chính phủ cùng với bác sĩ và giáo viên vận động biểu tình và đình công.
"Chúng tôi đề nghị nhân viên chính phủ từ tất cả cơ quan ban ngành không đi làm từ thứ hai (8-2)", nhà hoạt động Min Ko Naing cho biết.

Nhân viên y tế biểu tình tại Yangon, ngày 8-2 - Ảnh: REUTERS
Chính quyền quân đội đã cho phép truy cập Internet trở lại vào cuối tuần qua. Việc chặn Internet làm dấy lên lo sợ đất nước Myanmar sẽ quay lại tình trạng cô lập và nghèo đói trước khi quá trình chuyển đổi sang dân chủ bắt đầu vào năm 2011.
Mỹ và các nước phương Tây đều lên án cuộc đảo chính nhưng Hãng tin Reuters nhận định có rất ít động thái cụ thể có thể gây sức ép với các tướng lĩnh quân đội Myanmar.

Cảnh sát vũ trang được huy động để giữ an ninh tại thủ đô Myanmar, ngày 8-2 - Ảnh: REUTERS
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi trả tự do cho bà Suu Kyi và những người bị giam giữ khác, trong khi Mỹ đang xem xét các biện pháp trừng phạt.
"Những người biểu tình ở Myanmar tiếp tục truyền cảm hứng cho thế giới. Myanmar đang vươn lên để giải phóng tất cả những người đã bị giam giữ và bác bỏ chế độ độc tài quân sự một lần và mãi mãi. Chúng tôi ở bên các bạn", ông Thomas Andrews - đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền tại Myanmar - viết trên Twitter.
-
TTO - Nhiều bạn đọc quan tâm về các thủ tục liên quan việc đăng ký cấp, cấp đổi thẻ căn cước công dân, Tuổi Trẻ tiếp tục giới thiệu nội dung giải đáp từ cơ quan chức năng.
-
TTO - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte xuất hiện trở lại sau khi có nhiều tin đồn quanh việc ông biến mất 2 tuần qua, một số thậm chí nói rằng ông đã chết ở Singapore.
-
TTO - Năm học 2021-2022, các trường đại học tiếp tục tăng học phí theo lộ trình. Trong đó, nhiều trường bắt đầu áp dụng cơ chế tự chủ tài chính sẽ có mức thu học phí tăng vọt so với năm học trước.
-
TTO - Công ty T-S.Home trúng đấu giá mỏ cát hiện đang đóng trụ sở tại nhà thường xuyên đóng cửa, chỉ mở khi có người gọi. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là 'giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú'...
-
TTO - Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (Bộ Quốc phòng) mời Đại sứ Pranay Verma tới Hải Phòng để hạ thủy 1 tàu và đặt ky 1 tàu trong số 12 tàu tuần tra cao tốc, được đóng cho Việt Nam theo gói tín dụng quốc phòng trị giá 100 triệu USD của Ấn Độ.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận