
Khu phức hợp KK Park ở thị trấn Myawaddy, phía đông Myanmar. Ảnh được chụp từ huyện Mae Sot, tỉnh Tak, Thái Lan vào ngày 27-9-2025 - Ảnh: AFP
Ngày 28-10, Bộ Thông tin Myanmar cho biết trong số 10.119 người bị bắt tính đến ngày 27-10 trong chiến dịch truy quét chung với Trung Quốc và Thái Lan, khoảng 9.340 người đã được hồi hương, và chính quyền đang sắp xếp để đưa số còn lại trở về nước.
Theo Hãng tin Bloomberg, chính quyền quân sự Myanmar cho biết những người này đã nhập cảnh trái phép vào Myanmar để tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế gây sức ép buộc chính quyền quân sự Myanmar phải triệt phá các mạng lưới lừa đảo trực tuyến trị giá hàng tỉ USD.
Tháng trước, Mỹ đã áp lệnh trừng phạt đối với một số công ty ở Shwe Kokko - khu lừa đảo lớn được cho là do một nhóm vũ trang sắc tộc thân chính quyền quân sự Myanmar kiểm soát.
Người phát ngôn chính quyền quân sự Myanmar, thiếu tướng Zaw Min Tun, đổ lỗi cho Liên minh Dân tộc Karen (KNU) - lực lượng giao chiến với quân đội Myanmar - về việc cho phép các mạng lưới lừa đảo hoạt động trong trung tâm lừa đảo KK Park gần biên giới Thái Lan - Myanmar. Ông cáo buộc các lãnh đạo KNU thu lợi bằng cách cho thuê đất và cung cấp an ninh cho trung tâm lừa đảo này.
Ông Saw Taw Nee, trưởng bộ phận đối ngoại của KNU, đã bác bỏ các cáo buộc của chính quyền quân sự. "Họ đã làm việc này suốt nhiều năm vì lợi ích của riêng họ, nhưng khi cộng đồng quốc tế gây áp lực lên họ, họ lại cố tìm thủ phạm và đổ lỗi cho chúng tôi" - ông nói.
Truyền thông địa phương đưa tin các ông trùm điều hành trung tâm lừa đảo đã bỏ chạy khỏi khu KK Park sau cuộc truy quét của chính quyền quân sự Myanmar hồi tuần trước. Hơn 1.500 người được cho là đã vượt biên từ Myanmar sang Thái Lan.
"Phần lớn mọi người đều bỏ chạy. Cảnh tượng trông như tận thế vậy" - ông Saw Taw Nee nói, khi đề cập tới một loạt vụ nổ xảy ra trong khu này.
Do bị hạn chế truy cập internet, các trung tâm lừa đảo ở Myanmar phụ thuộc nhiều vào kết nối Starlink.
Tuần trước, Công ty SpaceX của tỉ phú Mỹ Elon Musk cho biết đã vô hiệu hóa hơn 2.500 thiết bị Starlink bị nghi sử dụng bởi các nhóm tội phạm mạng.
Ông Saw Taw Nee nói con số thực tế có thể còn cao hơn, vì "mạng này đã được sử dụng rất phổ biến tại đó".
Theo KNU, chiến dịch truy quét mới của chính quyền quân sự Myanmar nhằm mục đích xoa dịu sức ép từ Trung Quốc và giành được sự ủng hộ của Bắc Kinh trước thềm bầu cử.
Lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar, thống tướng Min Aung Hlaing, đã cam kết tổ chức bầu cử theo từng giai đoạn và chuyển giao quyền lực.
Theo một báo cáo năm nay, Văn phòng Liên hợp quốc về chống ma túy và tội phạm (UNODC) cho biết các mạng lưới tội phạm ở Myanmar, Lào và Campuchia đang vận hành "các trung tâm lừa đảo quy mô công nghiệp trên không gian mạng", được điều hành bởi các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia tinh vi và liên kết chặt chẽ với các mạng lưới rửa tiền, buôn người, môi giới dữ liệu và nhiều nhóm tội phạm khác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận