Có người Hàn Quốc trong vụ bỏ trốn khỏi 'thánh địa lừa đảo' ở Myanmar

Hàng nghìn người bỏ trốn khỏi khu phức hợp tội phạm mạng KK Park, trong đó có người Hàn Quốc, sau chiến dịch truy quét quy mô lớn của quân đội Myanmar.

Myanmar - Ảnh 1.

Hàn Quốc phát hiện công dân trong vụ đột kích một "hang ổ" lừa đảo ở Myanmar - Ảnh: NEWS1

Quân đội Myanmar vừa mở chiến dịch tấn công quy mô lớn vào “KK Park” - khu phức hợp bị xem là trung tâm của các tổ chức tội phạm mạng tại thị trấn Myawaddy, giáp biên giới Thái Lan.

Theo Đài truyền hình KBS (Hàn Quốc), được điều hành chủ yếu bởi các băng nhóm người Trung Quốc, đây là một trong những “ổ lừa đảo” khét tiếng nhất Đông Nam Á.

Truyền thông Myanmar ngày 24-10 đưa tin trong cuộc đột kích hôm 22-10, lực lượng quân đội đã phát hiện hơn 260 tòa nhà trong khu vực chưa được đăng ký hợp pháp và thu giữ hàng chục thiết bị công nghệ, gồm 30 bộ thiết bị Internet vệ tinh Starlink.

Thiết bị này cho phép kết nối mạng mà không cần trạm phát sóng, được trang bị cho tội phạm sử dụng để điều hành các đường dây lừa đảo xuyên biên giới.

Tổng cộng 2.198 người đã bị bắt trong chiến dịch.

Myawaddy hiện bị xem là “điểm nóng” của tội phạm mạng, thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả Campuchia, với hơn 300.000 người được cho đang tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Sau khi nghe tin đột kích, hàng nghìn lao động trong KK Park đã hoảng loạn bỏ trốn, di chuyển về phía sông Moei - ranh giới tự nhiên giữa Myanmar và Thái Lan.

Một số người bơi qua sông sang Thái Lan, trong khi hàng trăm người khác, bao gồm công dân Trung Quốc, Việt Nam và Hàn Quốc, tập trung tại cửa khẩu biên giới chờ nhập cảnh.

Ngày 24-10, truyền thông Myanmar lần đầu xác nhận có người Hàn Quốc trong nhóm này. Phía Thái Lan hiện mới cho phép 160 người được nhập cảnh.

Tháng 3-2025, chiến dịch truy quét chung giữa Thái Lan, Trung Quốc và Myanmar từng giải cứu khoảng 7.000 nạn nhân từ 28 quốc gia bị ép làm việc trong các khu phức hợp lừa đảo ở Myawaddy, trong đó có hơn 4.800 người Trung Quốc và 500 người Việt Nam.

Giới quan sát cảnh báo sau khi Campuchia bị Mỹ, Anh và nhiều nước áp đặt trừng phạt vì dung túng tội phạm mạng, nhiều tổ chức lừa đảo đã chuyển địa bàn sang Myanmar và Lào - hiện tượng gọi là “hiệu ứng bóng bay”, khi tội phạm chỉ di dời chứ không biến mất.

Dù chiến dịch lần này được đánh giá "mạnh tay hiếm thấy", báo Diplomat nhận định quân đội Myanmar có thể chỉ kiểm soát được một phần nhỏ trong khu “KK Park”.

Phát hiện có người Hàn Quốc trong vụ đột kích “thánh địa lừa đảo” ở Myanmar - Ảnh 2.Hơn 600 người trốn khỏi trung tâm lừa đảo Myanmar, vượt biên sang Thái Lan

Ngày 23-10, hơn 600 người đã trốn khỏi một trong những trung tâm lừa đảo khét tiếng nhất ở Myanmar và vượt biên sang Thái Lan, một quan chức tỉnh của Thái Lan cho biết.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất