
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bắt tay Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Vladivostok, Nga ngày 25-4-2019 - Ảnh: REUTERS
Hãng tin Reuters ngày 28-4 đưa tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Nhà Trắng đang rất lo ngại về sự tham gia trực tiếp của quân đội Triều Tiên vào cuộc xung đột Nga - Ukraine, đồng thời yêu cầu việc triển khai quân sự của Bình Nhưỡng cho Nga phải chấm dứt.
"Chúng tôi đang lo ngại về sự tham gia trực tiếp của Triều Tiên vào cuộc chiến. Việc triển khai quân sự của Triều Tiên tới Nga và bất kỳ sự trao đổi nào do Nga cung cấp cho Triều Tiên đều phải chấm dứt", Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ.
Bên cạnh đó, Nhà Trắng còn nói thêm rằng các quốc gia thứ ba như Triều Tiên phải "chịu trách nhiệm" về cuộc chiến.
Trước đó, cũng trong ngày 28-4, Triều Tiên lần đầu xác nhận họ đã cử quân đến chiến đấu cho Nga trong cuộc chiến với Ukraine theo lệnh của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn Đảng Lao động Triều Tiên cho biết việc kết thúc thắng lợi trận chiến giải phóng khu vực Kursk của Nga "đã cho thấy mức độ chiến lược cao nhất của tình hữu nghị chiến đấu kiên định" giữa hai nước.
"Chiến dịch giải phóng Kursk đã kết thúc thắng lợi, chấm dứt cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào Nga. Các đơn vị quân đội Triều Tiên đã tham gia chiến dịch theo chỉ thị từ nguyên thủ quốc gia, thể hiện trình độ cao, tâm lý vững vàng, sự dũng cảm và tinh thần sẵn sàng hy sinh. Đây là niềm tự hào của đất nước và dân tộc" - ông Kim Jong Un nhấn mạnh.
Hôm 26-4, Nga cũng lần đầu xác nhận binh lính Bình Nhưỡng đã chiến đấu cùng quân đội Nga ở Kursk. Ông Putin đã ca ngợi "sự chuyên nghiệp của các quân nhân Triều Tiên trong chiến dịch giải phóng Kursk". Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maria Zakharova sau đó nói rằng "Nga sẽ không bao giờ quên những người bạn Triều Tiên".
Trong khi đó Tổng thống Zelensky khẳng định quân đội Ukraine vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu ở Kursk cho dù tình hình khó khăn ở nhiều mặt trận. "Lực lượng của chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực bảo vệ các khu vực đã được xác định ở Kursk và Belgorod" - ông Zelensky nêu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận