06/12/2018 08:19 GMT+7

Mỹ yêu cầu Canada bắt giám đốc tài chính toàn cầu của Huawei

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Chính quyền Canada thông báo cuối tuần qua, theo yêu cầu của Mỹ, họ đã bắt giữ bà Meng Wanzhou - giám đốc tài chính toàn cầu của Công ty Huawei, Trung Quốc.

Mỹ yêu cầu Canada bắt giám đốc tài chính toàn cầu của Huawei - Ảnh 1.

Bà Meng Wanzhou - Ảnh: EPA

Theo báo New York Times, bà Meng Wanzhou là con gái của nhà sáng lập Hãng công nghệ Huawei. Việc bắt giữ bà chắc chắn sẽ là động thái làm tăng thêm căng thẳng trong quan hệ Mỹ -Trung vốn đang rất "nóng" hiện nay.

Sự việc diễn ra ngay sau khi Mỹ và Trung Quốc gặp bên lề hội nghị G20 tại Argentina.

Nguyên nhân bắt giữ bà Meng hiện được biết là liên quan tới các vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran.

Ông Ian McLeod, phát ngôn viên của Bộ Tư pháp Canada, cho biết: "Bà Meng Wanzhou bị bắt tại Vancouver ngày 1-12". Phía Mỹ yêu cầu dẫn độ bà Meng sang Mỹ xét xử.

Ông McLeod cũng cho biết vì quy định cấm cung cấp thông tin trong vụ việc này nên ông không thể cho biết thêm các chi tiết khác.

Huawei là một trong những nhà cung cấp thiết bị mạng viễn thông và điện thoại lớn nhất của Trung Quốc.

Công ty này lâu nay cũng đã đối mặt với cuộc điều tra về nguy cơ do thám tại Mỹ. Washington lo ngại nguy cơ do thám trong các sản phẩm của Huawei vì cho rằng họ có quan hệ mật thiết với chính phủ Trung Quốc.

Cho tới nay Huawei cũng đã bị điều tra về những vi phạm chính sách của Mỹ tại các nước như Cuba, Iran, Sudan và Syria.

Thêm New Zealand tuyên bố ‘cấm cửa’ Huawei Thêm New Zealand tuyên bố ‘cấm cửa’ Huawei

TTO - Chính quyền New Zealand đã không cho phép một trong các hãng viễn thông lớn nhất của họ sử dụng các thiết bị viễn thông 5G của hãng Huawei (Trung Quốc) vì lo ngại vấn đề an ninh quốc gia.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên