Mỹ xét lại đơn nhập cư của người từ Ukraine và Mỹ Latin

Chính quyền Trump đã ban hành lệnh tạm dừng xử lý tất cả các đơn của người nhập cư đến từ Mỹ Latin và Ukraine theo một số chương trình có từ thời người tiền nhiệm, với lý do lo ngại về gian lận và an ninh.

Chính quyền Trump xét lại đơn nhập cư của người từ Ukraine và Mỹ Latin - Ảnh 1.

Biểu tình phản đối chính sách bắt giữ và trục xuất người nhập cư của chính quyền Trump ở New York ngày 13-2 - Ảnh: REUTERS

Theo ít nhất hai quan chức Mỹ và một bản ghi nhớ nội bộ mà Đài CBS News có được ngày 18-2, lệnh tạm dừng sẽ có hiệu lực "vô thời hạn". Trong thời gian này, nhà chức trách Mỹ sẽ xác định các trường hợp gian lận tiềm ẩn và tăng cường thủ tục thẩm tra để giảm thiểu những lo ngại liên quan đến an ninh quốc gia và an toàn công cộng.

Mặc dù số lượng chính xác những người di cư bị ảnh hưởng vẫn chưa rõ ràng, lệnh tạm dừng áp dụng cho một số chương trình của chính quyền Biden trước đây đã cho phép hàng trăm nghìn người nước ngoài đến Mỹ hợp pháp thông qua một đạo luật nhập cư đặc biệt.

Luật này cho phép Chính phủ Mỹ tiếp nhận người nước ngoài một cách nhanh chóng vì lý do nhân đạo hoặc lợi ích chung của Mỹ.

Chính quyền Biden đã sử dụng triệt để luật này ở quy mô chưa từng có, một phần là để khuyến khích người di cư sử dụng các kênh hợp pháp để vào Mỹ thay vì vượt biên.

Một trong các chương trình này bao gồm chính sách có tên "Uniting for Ukraine", được thiết lập để giúp Mỹ trở thành nơi trú ẩn an toàn cho những người chạy trốn xung đột Nga - Ukraine.

Khoảng 240.000 người Ukraine có người hỗ trợ tại Mỹ đã được bảo lãnh đến xứ cờ hoa theo chương trình này, tính đến trước khi ông Trump nhậm chức. 

Một chương trình bị ảnh hưởng khác là CHNV đã cho phép 530.000 người Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela được công dân Mỹ bảo lãnh nhập cảnh vào nước này.

Chương trình bị ảnh hưởng thứ ba bao gồm các quy trình cho phép một số người Colombia, Ecuador, Haiti và Cuba có người thân là người Mỹ đến Mỹ để chờ thẻ xanh theo diện gia đình.

Vì những người theo các chương trình này chỉ được cấp giấy phép lao động tạm thời và bảo đảm không bị trục xuất có thời hạn trong hai năm, nhiều người trong số họ đã nộp đơn xin các phúc lợi nhập cư khác.

Sau khi lên nắm quyền, Tổng thống Donald Trump đã nhanh chóng hành động để chấm dứt việc sử dụng đạo luật tiếp nhận nhanh chóng người nhập cư với lý do nó đã bị lạm dụng.

Theo bản ghi nhớ nội bộ mà Đài CBS News có được, các nhân viên của Sở Nhập tịch và di trú Mỹ (USCIS) sẽ ngừng xử lý tất cả các đơn xin vào Mỹ theo 3 chương trình trên, cũng như không giải quyết bất kỳ đơn xin phúc lợi nào khác theo diện các chương trình này.

Điều này đồng nghĩa những người này vẫn có thể bị đưa ra khỏi Mỹ nếu chính quyền Trump quyết định chấm dứt bảo đảm không trục xuất.

Trong bản ghi nhớ gửi đến các nhân viên, quyền phó giám đốc USCIS Andrew Davidson cho biết đã tìm thấy hàng nghìn đơn xin CHNV có vấn đề. Theo ông này, có hàng ngàn trường hợp người bảo lãnh ở Mỹ là người đã chết hoặc có địa chỉ giống hệt nhau và một số vụ đã được chứng minh là gian lận.

Các đại diện của Bộ An ninh nội địa Mỹ đã không trả lời các yêu cầu bình luận của CBS News.

Chính quyền Trump xét lại đơn nhập cư của người từ Ukraine và Mỹ Latin - Ảnh 2.Giáo hoàng Francis chỉ trích kế hoạch trục xuất người nhập cư của ông Trump

Trong thư ngỏ gửi đến các giám mục Công giáo ở Mỹ, Giáo hoàng Francis cho rằng kế hoạch của ông Trump trong đó việc hình sự hóa người di cư và áp dụng các biện pháp dựa trên vũ lực "sẽ có kết cục tồi tệ".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên