29/07/2021 12:06 GMT+7

Mỹ viện trợ 2,5 triệu liều vắc xin COVID-19 cho Thái Lan, Campuchia

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Quan chức Nhà Trắng cho biết số vắc xin ngừa COVID-19 hỗ trợ cho 2 quốc gia Đông Nam Á này sẽ đến vào cuối tuần, gồm vắc xin của Pfizer và Johnson & Johnson.

Mỹ viện trợ 2,5 triệu liều vắc xin COVID-19 cho Thái Lan, Campuchia - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng chờ tiêm vắc xin ngừa COVID-19 tại Bangkok, Thái Lan, ngày 22-7 - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Bloomberg ngày 29-7 dẫn lời quan chức Nhà Trắng cho hay 1,5 triệu liều vắc xin Pfizer đã được vận chuyển từ Mỹ ngày 28-7 và sẽ đến Thái Lan vào ngày 30-7.

Trong khi đó, 1,06 triệu liều vắc xin Johnson & Johnson hỗ trợ cho Campuchia thông qua chương trình chia sẻ vắc xin COVAX được chia thành 2 chuyến bay và sẽ hạ cánh vào ngày 30 và 31-7.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đến nay đã hỗ trợ 80 triệu liều vắc xin cho nhiều nước và dự kiến sẽ tài trợ ít nhất 580 triệu liều. Mỹ đang tăng cường giúp đỡ chương trình tiêm ngừa COVID-19 cho các nước trong bối cảnh nhu cầu trong nước đang giảm.

Mỹ mới đây đã đặt mua thêm 500 triệu liều của Pfizer để tài trợ cho nước ngoài từ tháng sau. Mỹ khẳng định không ràng buộc bất cứ điều kiện nào đối với vắc xin và mục tiêu duy nhất của Washington là chống COVID-19.

Trong khi đó, tình hình dịch bệnh tại Thái Lan và Campuchia tiếp tục nghiêm trọng buộc chính quyền phải siết chặt biện pháp chống dịch.

Campuchia ngày 29-7 cho biết sẽ phong tỏa các khu vực biên giới với Thái Lan sau khi nước láng giềng ghi nhận kỷ lục 17.669 ca mắc COVID-19 mới trong ngày và 165 ca tử vong. Ngoài yêu cầu người dân phải ở trong nhà, việc lưu thông qua các chốt biên giới cũng sẽ chặn, trừ trường hợp khẩn cấp và vận chuyển hàng hóa.

"Đây chỉ là phong tỏa tạm thời nhằm ngăn biến thể Delta lây nhiễm trong cộng đồng" - Thủ tướng Campuchia Hun Sen viết trên Facebook.

Theo báo Khmer Times, Campuchia cũng thông báo áp dụng lệnh giới nghiêm từ 21h mỗi ngày đến 3h hôm sau tại Phnom Penh, tất cả các thành phố và thủ phủ các tỉnh, từ ngày 30-7 cho đến 12-7. Trước đó, Campuchia chỉ áp dụng giới nghiêm hạn chế tại một số khu vực.

Thái Lan lại ghi nhận số ca COVID-19 cao nhất trong 1 ngày, Nhật lần đầu có trên 9.500 ca bệnh Thái Lan lại ghi nhận số ca COVID-19 cao nhất trong 1 ngày, Nhật lần đầu có trên 9.500 ca bệnh

TTO - Dịch COVID-19 ở châu Á vẫn đang diễn biến phức tạp khi Thái Lan ghi nhận số ca dương tính và ca tử vong cao nhất trong 24 giờ. Campuchia áp đặt lệnh giới nghiêm và Nhật Bản lần đầu ghi nhận 9.500 ca COVID-19 mới trong một ngày.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên