Mỹ và Philippines bắt đầu tập trận quy mô lớn

HẢI MINH
HẢI MINH

TTO - Mỹ và Philippines bắt đầu cuộc tập trận chung quy mô lớn với sự tham gia của 8.000 binh sĩ, hàng chục máy bay chiến đấu F/A-18 Hornet của Mỹ và ba tàu chiến.

x9Kz803Q.jpgPhóng to
Cuộc tập trận dự kiến kéo dài chín ngày - Ảnh: Presstv.ir

Theo Reuters, cuộc tập trận Balikatan kéo dài 12 ngày bắt đầu từ 5-4, bao gồm các cuộc diễn tập chiến đấu và giả lập những tình huống cứu hộ cứu nạn do thiên tai. Bộ trưởng ngoại giao Philippines Albert del Rosario bắt đầu cuộc tập trận với cáo buộc Trung Quốc đã khiến “hòa bình trong khu vực” và “tình trạng ổn định” trở nên lung lay vì “những hành động phi pháp” ở biển Đông.

“Với cả khu vực nói chung, những tuyên bố lãnh hải và lãnh thổ quá khích không chỉ tạo ra sự bất an mà còn làm xói mòn sự tôn trọng pháp luật - ông Rosario nói - Cuộc tập trận Balikatan, với hàng loạt cuộc diễn tập phức tạp và hoàn bị, là đóng góp quan trọng không chỉ ở việc chuẩn bị cho quân đội hai nước trong việc hợp tác với nhau, mà còn giúp đất nước chúng tôi tự tăng cường khả năng phòng thủ”.

Tư lệnh các lực lượng vũ trang Philippines (AFP), tướng Emmanuel Bautista, tuyên bố khai mạc cuộc tập trận chín ngày ở trụ sở AFP tại trung tâm Manila. “Balikatan là sự xác nhận rõ ràng về cam kết chia sẻ giữa các lực lượng vũ trang Philippines và Mỹ cùng chung vai vì ổn định, an ninh và phát triển”, ông Bautista phát biểu.

Mỹ và Philippines ký hiệp ước phòng thủ chung năm 1951. Mỹ cũng có hàng loạt hiệp ước phòng thủ chung với các nước châu Á - Thái Bình Dương bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan và Úc. Hiện Mỹ có tàu chiến ở vịnh Subic, vốn là cảng nhà của Hạm đội 7 của Mỹ, và máy bay chiến đấu ở sân bay Clark, cũng là một căn cứ lớn của quân đội Mỹ trước kia trên đảo chính Luzon của Philippines.

Thiếu tướng Richard Simcock, phó tư lệnh Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ tại Thái Bình Dương, nói cuộc tập trận thường niên này có mục đích tăng cường “các hoạt động quân sự và thúc đẩy những chiến dịch an ninh cho khu vực”.

Ngoài các hoạt động quân sự, cuộc tập trận Balikatan năm nay cũng nhấn mạnh các hoạt động hỗ trợ nhân đạo và giảm nhẹ thiên tai. Các căn cứ ở Crow Valley, Camp O’Donnell, vịnh Subic và Fort Magsaysay ở miền bắc Philippines sẽ là các khu vực chính diễn ra cuộc tập trận.

Các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương bao gồm Úc, Campuchia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, New Zealand, Papua New Guinea và Thái Lan cũng có mặt với tư cách quan sát viên và tham dự một diễn đàn về phòng chống giảm nhẹ thiên tai bên lề cuộc tập trận.

Các quan chức AFP nói cuộc tập trận Balikatan năm nay đánh dấu cột mốc về quan hệ lâu dài giữa Philippines và Mỹ, hai nước có hiệp ước về phòng thủ chung từ năm 1951 tới nay.

Trước đó, Philippines thông báo sẵn sàng để ngỏ khả năng Mỹ tăng cường sự hiện diện quân sự ở nước này, có thể với việc mở thêm các căn cứ cho quân đội Mỹ. Mỹ hiện vẫn đang sử dụng các căn cứ quân sự và sân bay dân sự ở Philippines để sửa chữa, nạp nhiên liệu cho máy bay, tàu chiến sử dụng trong các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan.

HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất