
Ảnh chụp màn hình từ đoạn video được Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đăng trên X ngày 5-3, cho thấy một tàu trước khi bị tấn công trong khuôn khổ chiến dịch quân sự Operation Fury Epic - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin AFP, phát biểu tại họp báo ngày 5-3, Đô đốc Brad Cooper - Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) - cho biết nước này đã đánh chìm hơn 30 tàu Iran trong khuôn khổ chiến dịch quân sự Operation Fury Epic (tạm dịch: Chiến dịch cuồng nộ) từ hôm 28-2.
Ông bổ sung, chỉ trong vài giờ gần đây, Mỹ đã tấn công thêm một tàu mang máy bay không người lái (drone) của Iran có kích thước tương đương tàu sân bay thời Thế chiến II.
"Chúng tôi hiện đã đánh chìm hơn 30 tàu. Và chỉ trong vài giờ qua, chúng tôi đã đánh trúng một tàu mang drone của Iran, cỡ tương đương tàu sân bay thời Thế chiến II. Ngay lúc này, con tàu đó đang bốc cháy", ông Cooper nói.
Theo ông Cooper, các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran đã giảm khoảng 90% so với ngày đầu chiến sự, trong khi các đợt tấn công bằng drone giảm 83%.
Mỹ đã phát động chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào Iran từ ngày 28-2, phối hợp với lực lượng Israel.
Trong đó, phá hủy năng lực tên lửa đạn đạo và lực lượng hải quân của Iran là hai mục tiêu chính của Washington trong chiến dịch mang tên Operation Epic Fury.
Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) tung video tấn công một tàu mang máy bay không người lái của Iran - Video: X CENTCOM
Theo Đô đốc Cooper, Mỹ không chỉ nhắm vào các bệ phóng tên lửa mà còn tìm cách làm tê liệt toàn bộ nền tảng công nghiệp sản xuất tên lửa đạn đạo của Iran.
"Khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo của chiến dịch, chúng tôi sẽ từng bước tháo dỡ có hệ thống năng lực sản xuất tên lửa của Iran trong tương lai", ông nói.
Đáp trả, Tehran đã phóng nhiều đợt tên lửa và drone tấn công các mục tiêu tại Israel và nhiều quốc gia trong khu vực, đặc biệt nhắm vào các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông.

Hàng loạt vệt rocket trên bầu trời Netanya, Israel ngày 5-3 - Ảnh: AFP
Nhóm vũ trang ở Iraq tuyên bố tấn công nhằm vào lợi ích của Mỹ
Các thành viên thuộc lực lượng Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq (Islamic Resistance in Iraq, viết tắt IRI) tuyên bố đã tiến hành ít nhất 27 cuộc tấn công nhằm vào các lợi ích của Mỹ ở Iraq và khu vực trong 24 giờ qua.
IRI nói rằng drone và tên lửa của nhóm này đã tấn công nhắm vào "các căn cứ của kẻ thù" ở Iraq, song không rõ nêu rõ mục tiêu cụ thể bị nhắm đến.
Theo Đài Al Jazeera, IRI là một liên minh gồm các nhóm vũ trang được cho là do Iran hậu thuẫn trong khu vực. Trước đây, nhóm này cũng nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công nhằm đáp trả sự ủng hộ của Mỹ đối với chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza.

Người dân sơ tán khỏi vùng ngoại ô phía nam Beirut, Lebanon hôm 5-3 - Ảnh: AFP
Lực lượng IRGC rời Lebanon vì lo ngại bị tấn công
Theo trang tin Axios, các nguồn thạo tin tiết lộ hàng chục sĩ quan thuộc lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã rời khỏi Lebanon trong hai ngày qua, do lo ngại bị Israel nhắm đến.
Những người rời đi chủ yếu thuộc lực lượng Quds - chi nhánh nước ngoài của IRGC và giữ vai trò cố vấn quân sự cho lực lượng Hezbollah.
Nguồn tin quan chức quốc phòng Israel dự đoán các thành viên IRGC sẽ còn tiếp tục rời khỏi Lebanon trong những ngày tới. Một nhóm nhỏ lực lượng Quds vẫn sẽ ở lại để duy trì hiện diện và giữ liên lạc với Hezbollah.

Một tòa nhà ở ngoại ô Tel Aviv, Israel bị trúng không kích vào ngày 6-3 - Ảnh: AFP
Không quân Israel tấn công Lebanon
Theo Đài Al Jazeera, các tiêm kích của Israel đang ném bom các thị trấn ở phía nam và đông Lebanon.
Trước đó, lực lượng Hezbollah đóng tại Lebanon đã cảnh báo người dân ở các thị trấn nằm trong bán kính 5km tính từ biên giới Lebanon - Israel khẩn trương sơ tán.
Cơ quan thông tấn của Lebanon cho biết tính đến nay đã có 123 người thiệt mạng và 683 người bị thương do các cuộc tấn công của Israel ở Lebanon.

Cột khói bốc lên sau khi Israel không vào khu vực Al-Jamous ở ngoại ô phía nam Beirut, Lebanon ngày 6-3 - Ảnh: AFP
Các nước vùng Vịnh đánh chặn tên lửa và drone từ Iran
Hệ thống phòng không Qatar đã đánh chặn thành công một cuộc tấn công bằng drone nhằm vào căn cứ không quân Al-Udeid - căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông.
UAE cũng tuyên bố đã đáp trả các mối đe dọa từ tên lửa và drone của Iran.
Tại Kuwait, lực lượng phòng không nước này nỗ lực đánh chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa và drone xâm phạm không phận. Mảnh vỡ rơi xuống trong quá trình đánh chặn khiến một chiếc xe bị hư hại, nhưng không có thương vong.
Saudi Arabia đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo nhằm vào căn cứ không quân Prince Sultan.
Tại Bahrain, hỏa hoạn bùng phát sau khi một khách sạn và hai tòa nhà dân cư ở thủ đô Manama bị tên lửa tấn công, song đám cháy sau đó đã được kiểm soát.
*Tuổi Trẻ Online tiếp tục cập nhật...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận