
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro được đưa đến New York, Mỹ hôm 5-1, sau khi Mỹ mở chiến dịch tập kích và bắt giữ ông tại Caracas (Venezuela) hai ngày trước đó - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, Bộ Tư pháp Mỹ ngày 23-4 thông báo thượng sĩ Gannon Ken Van Dyke, 38 tuổi, đã bị truy tố vì kiếm được 400.000 USD bằng cách đặt cược vào việc Mỹ sẽ tập kích Venezuela và lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro.
Ông Van Dyke bị cáo buộc sử dụng thông tin mật để đặt cược trên nền tảng Polymarket, vài tuần trước khi ông Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ vào hôm 3-1.
Đại bồi thẩm đoàn tại tòa án liên bang Manhattan đã truy tố binh sĩ này về các tội sử dụng trái phép thông tin mật của chính phủ để trục lợi cá nhân, đánh cắp thông tin chính phủ chưa công bố, gian lận hàng hóa, gian lận qua mạng và thực hiện giao dịch tiền tệ bất hợp pháp.
Ông ra trình diện tại bang North Carolina trong ngày 23-4.
Bên cạnh đó, Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC) đã đưa ra cáo buộc dân sự với binh sĩ Van Dyke. Theo cáo trạng, ông Van Dyke là quân nhân tại ngũ từ năm 2008 và đóng quân gần nhất tại Fort Bragg (North Carolina).
Các công tố viên cho biết ông này có liên quan đến việc lập kế hoạch và thực hiện vụ bắt giữ ông Maduro. Cáo trạng có đề cập đến một bức ảnh mà ông Van Dyke đã tải lên tài khoản Google của mình vào sáng sớm ngày 3-1, vài giờ sau khi quân đội Mỹ đưa ông Maduro lên tàu tấn công đổ bộ USS Iwo Jima.
Lầu Năm Góc đã từ chối bình luận về vụ việc.
Đây được xem là lần đầu tiên Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra cáo buộc giao dịch nội gián liên quan đến một thị trường dự đoán.
Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche nhấn mạnh các quân nhân Mỹ được tin tưởng giao phó thông tin mật nhằm hoàn thành nhiệm vụ an toàn và hiệu quả, nhưng bị cấm sử dụng những thông tin như vậy để trục lợi tài chính cho cá nhân.
Khi được hỏi về vụ bắt giữ, Tổng thống Donald Trump nói ông chưa nắm rõ vụ việc nhưng so sánh vụ này với trường hợp vận động viên Pete Rose - người từng bị cấm thi đấu Giải bóng chày nhà nghề Mỹ vì bê bối cá độ.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, nền tảng Polymarket cho biết họ đã chuyển vụ việc cho Bộ Tư pháp.
"Giao dịch nội gián không có chỗ trên Polymarket. Vụ bắt giữ hôm nay cho thấy hệ thống hoạt động hiệu quả", nền tảng khẳng định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận