
Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez tham dự cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Pedro Sanchez và Ngoại trưởng Colombia Rosa Villavicencio tại Cung điện Miraflores ở Caracas ngày 13-3 - Ảnh: REUTERS
Ngày 13-3, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với nước này.
Theo Hãng tin Reuters, phát biểu trong cuộc gặp với phái đoàn Colombia tại Caracas, Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez cho rằng các biện pháp trừng phạt đơn phương của Washington không chỉ gây tổn hại cho người dân Venezuela, mà còn kéo theo những tác động tiêu cực đối với kinh tế của nhiều quốc gia trong khu vực.
"Chúng tôi kêu gọi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Venezuela", bà Rodríguez nhấn mạnh.
Theo bà, những hạn chế này đã làm suy yếu nền kinh tế quốc gia, khiến đời sống người dân thêm khó khăn và tạo ra hiệu ứng lan tỏa sang các nền kinh tế láng giềng.
Kể từ năm 2014, Bộ Tài chính Mỹ bắt đầu áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt đối với Venezuela, khiến nền kinh tế nước này rơi vào tình trạng đình trệ. Lạm phát trong năm 2025 đã tăng vọt lên khoảng 475%, mức cao nhất thế giới.
Trong khi đó cơ sở hạ tầng dầu khí của Venezuela cũng xuống cấp nghiêm trọng do thiếu đầu tư, khiến sản lượng khai thác chỉ còn ở mức vài triệu thùng mỗi ngày, dù quốc gia này sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới.
Từ tháng 1-2026, Mỹ bắt đầu nới lỏng lệnh cấm vận dầu mỏ kéo dài 7 năm, cho phép một số tập đoàn đa quốc gia hoạt động tại Venezuela theo những điều kiện nhất định.
Đến ngày 13-3, Washington tiếp tục cho phép nhập khẩu phân bón từ Venezuela, trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran khiến giá mặt hàng nông nghiệp quan trọng này tăng mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận