04/09/2024 08:51 GMT+7

Mỹ truy tố 6 lãnh đạo Hamas vì tấn công Israel, gọi tên Iran là bên tài trợ

Bộ Tư pháp Mỹ công bố cáo trạng hình sự đối với các lãnh đạo cấp cao của Hamas, bị nghi chủ mưu cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel ngày 7-10-2023.

Mỹ truy tố 6 lãnh đạo Hamas vì tấn công Israel, gọi tên Iran là bên tài trợ - Ảnh 1.

Lãnh đạo cao nhất của Hamas Yahya Sinwar vừa bị Washington công bố cáo trạng hình sự - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, ngày 3-9 giờ địa phương, Bộ Tư pháp Mỹ công bố cáo trạng hình sự nhắm vào ít nhất sáu lãnh đạo cấp cao của Phong trào Hồi giáo Hamas, với các cáo buộc lên kế hoạch, hỗ trợ và chỉ đạo cuộc tấn công ngày 7-10-2023 vào lãnh thổ Israel.

Cuộc tấn công trên khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng, hầu hết là người Israel. Trong danh sách người chết còn có hơn 40 người Mỹ.

Đứng đầu danh sách bị truy tố là ông Yahya Sinwar, lãnh đạo quyền lực nhất của tổ chức này. Vào thời điểm diễn ra cuộc tấn công ngày 7-10, ông Sinwar là lãnh đạo của Hamas ở Dải Gaza.

Ngoài ra còn có ông Ali Barakeh, quan chức cấp cao của Hamas hiện đang ở Beirut (Lebanon) và ông Khaled Mashal, cựu lãnh đạo cao nhất của tổ chức này. Trước đó, hai người này đều không được cho là có liên quan trực tiếp đến cuộc tấn công trên.

Đặc biệt, trong danh sách bị truy tố còn có ông Ismail Haniyeh - cố lãnh đạo của Hamas, ông Muhammad Deif - cố chỉ huy cánh vũ trang của Hamas và ông Marwan Issa - cấp phó của ông Deif. Ông Haniyeh và ông Deif đều bị ám sát hồi cuối tháng 7, trong khi ông Issa đã thiệt mạng từ tháng 3.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland tuyên bố: "Như đã nêu trong cáo trạng, những người bị truy tố đã dùng vũ khí, sự ủng hộ chính trị và tiền tài trợ từ Chính phủ Iran, cũng như sự hỗ trợ của lực lượng Hezbollah để tiến hành nỗ lực tiêu diệt Nhà nước Israel. Hamas đã giết rất nhiều dân thường trong quá trình đó".

Bộ Tư pháp Mỹ cũng cho biết đã tiến hành việc truy tố sáu cá nhân trên từ hồi tháng 2, song đã giữ bí mật cáo trạng với hy vọng bắt được ông Haniyeh, khi ấy còn là lãnh đạo cao cấp nhất của Hamas.

Trước cái chết của ông Haniyeh, bộ này quyết định cho công khai cáo trạng. Cái chết của ông Haniyeh trở thành "điểm đỏ" trong căng thẳng Trung Đông, khi Iran khẳng định Israel đã ám sát lãnh đạo Hamas trên chính thủ đô của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Tehran đã khẳng định quyết tâm sẽ trả đũa, dẫn đến lo ngại đụng độ quân sự trực tiếp giữa hai thế lực mạnh mẽ nhất Trung Đông. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có cuộc trả đũa nào diễn ra.

Mỹ truy tố 6 lãnh đạo Hamas, trong đó 3 người đã chết - Ảnh 3.Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc quyết đạt ngừng bắn ở Gaza

Slovenia, chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, tuyên bố cơ quan này sẽ vào cuộc nếu Israel và Hamas không thể thống nhất thỏa thuận ngừng bắn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên