01/10/2019 19:03 GMT+7

Mỹ - Triều Tiên trở lại đàm phán vào cuối tuần

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui tuyên bố nước này và Mỹ sẽ đàm phán cấp chuyên viên vào cuối tuần này. Phía Mỹ cũng đã xác nhận thông tin.

Mỹ - Triều Tiên trở lại đàm phán vào cuối tuần - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tại Hà Nội đầu năm 2019 - Ảnh: REUTERS

Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên ngày 1-10 dẫn lời bà Choe rằng hai bên đã nhất trí sẽ tiếp xúc sơ bộ vào ngày 4-10, trước khi bước vào đàm phán ngày 5-10.

"Tôi hi vọng các cuộc đàm phán cấp chuyên viên sẽ thúc đẩy diễn biến tích cực trong quan hệ Mỹ - Triều" - bà Choe nói và cho biết các quan chức nước này đã "sẵn sàng" tham gia đàm phán.

Phía Mỹ cũng đã xác nhận. "Tôi có thể xác nhận các quan chức Mỹ và Triều Tiên có kế hoạch gặp nhau nội trong tuần tới", Hãng tin AFP dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus nói.

Hàn Quốc đã lên tiếng hoan nghênh diễn biến này, "hi vọng các bên sẽ đạt tiến bộ cụ thể nhằm phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên và thiết lập hòa bình lâu dài", Hãng tin Yonhap dẫn lời người phát ngôn Phủ Tổng thống Ko Min Jung.

Mỹ và Triều Tiên nhất trí tái khởi động đàm phán cấp chuyên viên tại cuộc gặp ngắn giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại khu vực phi quân sự liên Triều hồi tháng 6-2019. Tuy nhiên, kế hoạch này bị trì hoãn do Mỹ - Hàn tập trận chung bất chấp sự phản đối của Bình Nhưỡng.

Hi vọng về cuộc đàm phán trở lại khi ông Trump sa thải "cố vấn diều hâu" John Bolton, nhân vật đề xuất "mô hình Libya" cho vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, đại sứ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc Kim Song kêu gọi Mỹ đến đàm phán hạt nhân bằng những đề xuất mới mà Bình Nhưỡng có thể chấp nhận được.

Ông Kim Song cũng kêu gọi Mỹ thực thi đầy đủ tuyên bố chung đạt được sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần đầu tiên ở Singapore hồi tháng 6-2018. Nội dung chính của tuyên bố này là thúc đẩy mối quan hệ mới giữa hai nước, đồng thời hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Thượng đỉnh mịt mờ, Triều Tiên chỉ trích Mỹ không nỗ lực Thượng đỉnh mịt mờ, Triều Tiên chỉ trích Mỹ không nỗ lực

TTO - Bình Nhưỡng tuyên bố sự ì ạch trong việc triển khai các thỏa thuận song phương khiến tương lai thượng đỉnh Mỹ - Triều trở nên mịt mờ.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên