16/03/2018 16:57 GMT+7

Mỹ tiếp tục dùng Đài Loan chọc giận Trung Quốc

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Dự luật cho phép quan chức Mỹ chính thức công du Đài Loan đã được Quốc hội Mỹ thông qua sẽ tự động có hiệu lực từ ngày 17-3 nếu Tổng thống Donald Trump không phủ quyết.

Mỹ tiếp tục dùng Đài Loan chọc giận Trung Quốc - Ảnh 1.

Tổng thống Trump có vẻ chủ động chơi "lá bài" Đài Loan với Trung Quốc - Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin Reuters, Nhà Trắng vừa đưa ra thông báo Tổng thống Donald Trump vẫn chưa quyết định có đặt bút ký vào dự luật về Đài Loan hay không, đặt trong bối cảnh đây là một vấn đề vô cùng nhạy cảm trong quan hệ Mỹ - Trung Quốc.

"Chưa có quyết định cuối cùng. Chúng tôi sẽ cập nhật cho các bạn" - người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders thông báo tới các phóng viên ngày 16-3.

Dự luật nói trên đã được lưỡng viện của Quốc hội Mỹ thông qua và khiến Bắc Kinh vô cùng tức giận.

Trung Quốc xem đảo Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình, và như vậy không có quyền thiết lập quan hệ ngoại giao riêng với bất cứ nước nào.

Tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng tiếp tục thể hiện sự tức giận: "Như chúng tôi đã nói, Trung Quốc tuyệt đối không hài lòng và phản đối (dự luật). Chúng tôi đã thể hiện quan điểm này một cách nghiêm khắc với phía Mỹ".

Bắc Kinh cũng kêu gọi Mỹ tôn trọng chính sách "một Trung Quốc" và dừng ngay hoạt động trao đổi công du với Đài Loan.

Theo các quan chức Quốc hội Mỹ, thậm chí nếu ông Trump không đặt bút ký vào dự luật, nó vẫn sẽ tự động có hiệu lực bắt đầu từ 0 giờ 1 phút ngày 17-3, chỉ trừ khi ông Trump phủ quyết nó.

Tuy nhiên, ông Douglas Paal - cựu quan chức Nhà Trắng, nhận xét rằng dự luật trên thực tế chỉ mang tính biểu tượng và không thay đổi điều gì vì nó không mang tính ràng buộc đối với chính quyền Mỹ. 

Không có nó, Nhà Trắng vẫn có quyền hạn đón tiếp quan chức Đài Loan và cử quan chức Mỹ công du đến hòn đảo này - ông Paal giải thích thêm.

"Họ không làm một cách chính thức do cái giá phải trả trong quan hệ với Trung Quốc vượt qua lợi ích trong quan hệ với Đài Loan" - ông Paal cho biết.

Trên thực tế, luật pháp ràng buộc Mỹ phải cung cấp cho Đài Loan các phương tiện để tự phòng vệ. Hiện Washington vẫn là nhà cung cấp vũ khí quan trọng nhất cho hòn đảo.

Thái độ của chính quyền Bắc Kinh đối với Đài Loan mỗi lúc một cực đoan kể từ khi bà Thái Anh Văn thuộc Đảng Dân chủ tiến bộ chủ trương độc lập được bầu làm lãnh đạo năm 2016.

Trung Quốc nghi ngờ bà Thái muốn thúc đẩy nền độc lập chính thức cho Đài Loan - một điều  vượt qua "lằn ranh đỏ" của Đảng Cộng sản Trung Quốc, dù ngoài mặt tân chính quyền Đài Loan khẳng định chỉ muốn duy trì hiện trạng và đảm bảo hòa bình. 

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên