
Tổng thống Mỹ Donald Trump chào đón Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa (giữa) tại Nhà Trắng - Ảnh: AP
Theo Hãng tin AP, ngày 26-5, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ tiếp nhận thêm 10.000 người da trắng Nam Phi theo diện tị nạn trong năm nay, song vẫn hạn chế người từ các quốc gia khác tham gia chương trình này.
Ngay trong ngày đầu nhậm chức, ông Trump đã đình chỉ chương trình tiếp nhận người tị nạn. Từ đó đến nay, chính sách được điều chỉnh theo hướng ưu tiên cộng đồng Afrikaner - nhóm người da trắng Nam Phi chủ yếu có nguồn gốc từ các nhà định cư Hà Lan - nhập cư vào Mỹ.
Washington cho rằng người Afrikaner đang đối mặt với tình trạng đàn áp tại quê nhà, dù cáo buộc này bị Chính phủ Nam Phi bác bỏ.
Trong thông báo đăng trên công báo liên bang, Tổng thống Trump viện dẫn "tình huống khẩn cấp về người tị nạn không lường trước" để quyết định nâng hạn ngạch.
Ông cũng cáo buộc Chính phủ Nam Phi liên quan đến sự gia tăng các hành vi kích động bạo lực mang động cơ chủng tộc, song không nêu chi tiết.
"Tôi xác định việc tiếp nhận người Afrikaner từ Nam Phi là phù hợp với các quan ngại nhân đạo nghiêm trọng, đồng thời phục vụ lợi ích quốc gia", ông Trump nêu.
Trước đó, chính quyền Mỹ dự kiến phê duyệt tối đa 7.500 người tị nạn, chủ yếu là Afrikaner, trong năm tài khóa từ tháng 10-2025 đến tháng 9-2026.
Tuy nhiên trong thông báo gửi Quốc hội tuần trước, con số này đã được nâng lên 17.500 người do "những diễn biến không lường trước" tại Nam Phi.
Trong tuyên bố chung, các nghị sĩ Dân chủ Dick Durbin, Alex Padilla, Jamie Raskin và Pramila Jayapal chỉ trích chính sách này "ưu tiên người Afrikaner da trắng và bỏ rơi các nhóm khác", trong đó có hàng nghìn đồng minh Afghanistan từng hỗ trợ Mỹ nhưng vẫn mắc kẹt.
Theo số liệu chính thức, từ đầu năm tài khóa vào tháng 10, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt hơn 6.000 hồ sơ tị nạn, hầu hết đến từ Nam Phi, chỉ có ba trường hợp từ Afghanistan.
Trong khi đó các tổ chức hỗ trợ tái định cư tại Mỹ đã khởi kiện, yêu cầu cho phép những người đã được chấp thuận nhưng còn mắc kẹt được nhập cảnh.
"Trong gần nửa thế kỷ, chương trình tiếp nhận người tị nạn của Mỹ luôn thể hiện cam kết trong việc bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất. Hiện nay chính quyền đang làm suy yếu di sản đó ngay trước mắt công chúng", bà Beth Oppenheim, Chủ tịch kiêm CEO Hội Trợ giúp người nhập cư Do Thái cho biết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận