
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (phải) lắng nghe Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong một sự kiện tại Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington D.C ngày 7-8-2026 - Ảnh: AFP
Hôm 27-8, Hãng tin AFP cập nhật: Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẽ tạm dừng tất cả lịch hẹn phỏng vấn visa định cư để tiến hành khóa đào tạo mới cho nhân viên tại các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ.
Việc tạm dừng áp dụng tại tất cả đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ trên toàn thế giới, nhưng chỉ đối với visa định cư, không ảnh hưởng đến các loại visa dành cho du lịch, học tập, công tác hoặc lao động tạm thời.
Trước đó, hôm 10-8, Bộ Ngoại giao Mỹ thông tin chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thu hồi hơn 175.000 thị thực (visa) của công dân nước ngoài.
Theo Hãng tin Reuters, thông tin trên được công bố trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục chiến dịch trấn áp nhập cư quy mô lớn, tước bỏ các quyền đi lại và nhập cư của hàng chục ngàn người.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết việc thu hồi thị thực nhắm vào những người nước ngoài "vi phạm các điều khoản của thị thực, phạm tội, kêu gọi dùng bạo lực nhằm vào công dân Mỹ, lừa đảo người Mỹ, lợi dụng hệ thống nhập cư của chúng tôi hoặc gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia".
Nhiều người bị thu hồi thị thực sau khi họ bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ hoặc xử lý vì một hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó, hành hung, lái xe trong tình trạng say xỉn, trộm cắp và tội phạm ma túy là những nguyên nhân phổ biến nhất.
Bộ Ngoại giao Mỹ nêu một số trường hợp cụ thể, trong đó có một người bị truy tố về tội hiếp dâm và xâm hại tình dục ở mức trọng tội, một người khác bị truy tố về tội bắt cóc và buôn người, một người bị cáo buộc tàng trữ tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em.
Ngoài ra, một đại sứ quán Mỹ tại Bắc Phi đã thu hồi hơn 100 thị thực của những bậc cha mẹ thuộc diện "du lịch sinh con". Những người này bị cáo buộc đến Mỹ chủ yếu để sinh con nhằm giúp con cái được hưởng quốc tịch Mỹ.
Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết họ đã thu hồi thị thực của nhiều người nước ngoài "ăn mừng" vụ ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk, trong đó có một người nói rằng ông này "chết quá muộn".
Hồi tháng 1, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo họ đã thu hồi hơn 100.000 thị thực, một con số kỷ lục vào thời điểm đó.
Quy mô thu hồi thị thực phản ánh mức độ quyết liệt của chiến dịch siết chặt nhập cư trên diện rộng, được triển khai sau khi ông Trump trở lại Nhà Trắng hồi năm 2025. Chiến dịch này đã dẫn đến việc trục xuất số lượng người di cư chưa từng có, gồm cả những người đang sở hữu thị thực hợp lệ.
Chính quyền ông Trump cũng áp dụng chính sách cấp thị thực nghiêm ngặt hơn, với việc tăng cường kiểm tra hoạt động trên mạng xã hội và mở rộng quy trình sàng lọc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận